Lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn: Nghiêm túc, dân chủ, đúng luật

Sáng 19/5, mặc dù trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn trời mưa to nhưng tại các tổ bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri, các thành viên làm nhiệm vụ và cử tri vẫn đến để ghi phiếu về việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố, thể hiện trách nhiệm cao của cử tri đối với chủ trương lớn của tỉnh.

Ghi nhận trong sáng 19/5 tại 248 tổ lấy ý kiến cử tri của huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn cho thấy, công tác tổ chức lấy ý kiến được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng luật.

Cử tri háo hức đi bỏ phiếu

7 giờ 30 phút 19/5, trời đang mưa nhưng ông Lương Đình Hợi, cử tri khối Đại Thắng, phường Chi Lăng vẫn đến nhà văn hóa khối để bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình đối với đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường của thành phố. Ông Hợi chia sẻ: Được tuyên truyền từ trước, tôi đã nắm được những nội dung cơ bản của đề án và hoàn toàn đồng tình với chủ trương. Gia đình tôi có 4 người đều nhất trí cao và hôm nay đi bỏ phiếu để thể hiện chính kiến của mình, hy vọng việc mở rộng địa giới hành chính của thành phố sẽ giúp thành phố và tỉnh Lạng Sơn chúng ta ngày càng phát triển.

Cử tri khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn bỏ phiếu lấy ý kiến đề án sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Cử tri khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn bỏ phiếu lấy ý kiến đề án sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Cử tri khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn xem danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu

Cử tri khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn xem danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu

Cử tri thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng bỏ phiếu lấy ý kiến về việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Cử tri thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng bỏ phiếu lấy ý kiến về việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Tại khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, không khí tổ chức lấy ý kiến cũng được tổ chức trang nghiêm, từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, nhiều cử tri đã đến để ghi phiếu với tinh thầnphấn khởi, bày tỏ sự kỳ vọng đối với chủ trương lớn của tỉnh. Ông Lương Văn Long, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng khối 15, phường Hoàng Văn Thụ bày tỏ: Nhờ tích cực tuyên truyền nên 719 cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc 216 hộ dân của khối đã nắm được chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố. Chúng tôi đã phát phiếu để các cử tri có thời gian nghiên cứu các nội dung lấy ý kiến và đi bỏ phiếu nghiêm túc và đảm bảo số lượng cử tri đã rà soát trên địa bàn.

Đề án có nội dung “nâng cấp” 2 xã Mai Pha và Hoàng Đồng lên thành phường Mai Pha và phường Hoàng Đồng, cử tri tại 2 địa bàn rất phấn khởi và đồng tình với chủ trương này. Bà Nông Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cho biết: Chúng tôi xác định việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chúng tôi đã chỉ đạo 12/12 thôn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phân công nhân lực trực và hướng dẫn 5.589 cử tri bỏ phiếu, đồng thời thành lập tổ tổng hợp kết quả theo quy định.

Còn Ông Hoàng Quốc Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Lạng Sơn về tổ chức lấy ý kiến cử tri, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức xã về mục đích, ý nghĩa của đề án. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các thôn rà soát, lập danh sách cử tri để lấy ý kiến và niêm yết tại UBND xã, nhà văn hóa các thôn trên địa bàn với tổng số 9.323 cử tri; ban hành quyết định thành lập 16 tổ/16 thôn lấy ý kiến cử tri (mỗi tổ từ 7 – 10 thành viên) và hướng dẫn các thành viên cách ghi phiếu lấy ý kiến, thời gian báo cáo số liệu... Tính đến hết buổi sáng 19/5 cơ bản công việc đã hoàn thành 100%, qua nắm bắt hầu hết các cử tri đều đồng ý với chủ trương sáp nhập. Theo phương án dự kiến, phường Hoàng Đồng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân của xã Hoàng Đồng (có diện tích tự nhiên là 25,01 km2, đạt 50,03% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.286 người, đạt 80,93% so với tiêu chuẩn).

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc dự khai mạc chương trình lấy ý kiến cử tri tại khối 7, thị trấn Cao Lộc

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc dự khai mạc chương trình lấy ý kiến cử tri tại khối 7, thị trấn Cao Lộc

Tại huyện Cao Lộc, đồng loạt từ 8 giờ sáng, 161 tổ lấy ý kiến cử tri đã đón cử tri trên địa bàn đến để thực hiện trách nhiệm cử tri của mình. Tại một số tổ trên địa bàn thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng, xã Gia Cát, xã Tân Liên, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã đến dự khai mạc; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cũng đến dự tại các tổ khác để nắm bắt công tác tổ chức cũng như tình hình cử tri đi bỏ phiếu. Không khí tại nhiều điểm cho thấy cử tri háo hức, mong chờ và kỳ vọng vào sự thay đổi khi thực hiện đề án.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Quyên, tổ 2, khối 7, thị trấn Cao Lộc phấn khởi: Tôi rất vui mừng khi thị trấn sẽ thành phường Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn. Được tuyên truyền chúng tôi hiểu ý nghĩa của việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, do đó hoàn toàn đồng tình. Chúng tôi mong rằng sau khi sáp nhập, địa bàn khối ngày càng phát triển văn minh, các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ giải quyết các thủ tục sửa đổi giấy tờ của chúng tôi một cách nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo quyền lợi của công dân.

Công tác tổ chức nghiêm túc, đảm bảo quy định

Để tổ chức thành công việc lấy ý kiến cử tri về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố, công tác chuẩn bị tại các tổ bỏ phiếu rất chu đáo, đảm bảo trang trí khánh tiết và các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho sự kiện chính trị quan trọng này. Đánh giá về công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Để đảm bảo việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách cử tri, đồng thời niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nhà văn hóa các thôn, khối, tổ dân phố lấy ý kiến Nhân dân. Chúng tôi cũng chỉ đạo UBND các phường, xã chuẩn bị mẫu phiếu đầy đủ số lượng chuyển đến bí thư chi bộ, trưởng khối, thôn để hướng dẫn, tổ chức lấy ý kiến theo kế hoạch. Trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố có tổng số hơn 65 nghìn cử tri đi bỏ phiếu lấy ý kiến tại các nhà văn hóa khối, thôn trên địa bàn thành phố.

Cử tri khối 4 thị trấn Cao Lộc bỏ phiếu lấy ý kiến đề án sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Cử tri khối 4 thị trấn Cao Lộc bỏ phiếu lấy ý kiến đề án sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Tại huyện Cao Lộc, công tác tổ chức cũng được thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Đến nay huyện đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. Cơ bản cử tri đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương. Công tác lấy ý kiến diễn ra đúng trình tự, đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy dân chủ. Chúng tôi đã thành lập 10 đoàn công tác của huyện đến trực tiếp một số thôn, tổ dân phố tại 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, kiểm tra công tác lấy ý kiến bỏ phiếu. Đồng thời huyện cũng đã cử 22 tổ giúp việc để hỗ trợ các xã, thị trấn tổng hợp kết quả số liệu kịp thời, chính xác.

Với công tác chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, công tác lấy ý kiến cử tri đã diễn ra thuận lợi, dân chủ, đúng luật định với sự tham gia bỏ phiếu của trên 124 nghìn cử tri. Kết quả lấy ý kiến là cơ sở quan trọng để thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc thực hiện các bước tiếp theo như: tổ chức họp HĐND cấp phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và huyện Cao Lộc; tổ chức họp HĐND cấp huyện, thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, sau đó tập hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả lấy ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính thành phố theo thời gian quy định.

NHÓM PV

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lay-y-kien-cu-tri-ve-viec-nhap-huyen-cao-loc-vao-thanh-pho-lang-son-nghiem-tuc-dan-chu-dung-luat-5008870.html