Lắp cống qua đường bờ kênh Tây để giải quyết ngập cục bộ khu vực cầu K21

Chiều tối ngày 5 đến rạng sáng 6.11.2023, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ trên địa bàn hai xã Tân Bình và Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) khiến khu vực này ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến đời sống hàng chục hộ dân.

Đường Trần Phú đoạn gần cầu K21 ngập sâu.

Ông Văn Minh Hoàng, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Bình cho biết, nước bắt đầu dâng lên từ 12 giờ khuya, đến sáng 6.11, nước đã tràn vào nhà dân gây ngập cục bộ đoạn đường Trần Phú (đường 785) dài khoảng 200m, có chỗ sâu đến đầu gối khiến nhiều xe bị chết máy. Theo ông Hoàng, từ trước đến nay khu vực này chưa từng bị ngập.

Ông Phạm Nguyễn Tuấn, làm việc tại một garage ở ấp Tân Phước cho biết, nước tràn vào nhà làm ướt hết tất cả vật dụng. Từ sáng, ông đã phải huy động thợ khuân dọn đồ đạc lên chỗ cao để tránh nước. Ngoài đường, mỗi đợt xe tải, container chạy qua tạo thành sóng nước khiến nhiều người đi xe gắn máy gặp khó khăn, đã có hàng chục người phải dẫn bộ do xe chết máy khi đi qua đoạn ngập sâu.

Việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo một số người dân, đường Trần Phú đoạn gần cầu K21 ngập nặng như vậy là lần đầu tiên. Trước đây, khi có mưa, nước theo cống ven đường rút hết. Tuy nhiên, thời gian gần đây có một số hộ dân đổ đất san lấp mặt bằng, lấp luôn các miệng cống nên nước không có đường thoát.

Nước tràn vào nhà dân.

Theo quan sát của người viết, khoảng 11 giờ trưa 6.11, đường Trần Phú, đoạn từ cầu K21 đến gần nhà máy đường TTC Biên Hòa – Tây Ninh nước vẫn ngập sâu khoảng 30-50cm.

Ông Tô Nguyễn Nhị Linh- Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh cho biết, sau khi nắm được thông tin, UBND Thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam đến kiểm tra, khảo sát hiện trạng khu vực để tìm phương án xử lý sớm nhất việc tiêu thoát nước, chống ngập úng.

Theo ông Lương Bá Can- Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trước mắt, địa phương xin ý kiến Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam đào ngang tuyến đường bờ kênh Tây đặt cống để giải quyết nhanh việc tiêu, thoát nước cho khu vực. Sau đó, UBND Thành phố cùng với Sở NN&PTNT sẽ triển khai thực hiện tuyến kênh tiêu dẫn nước từ đường Trần Phú về hướng suối Ông Tuấn (gần Khu du lịch Long Điền Sơn) để bảo đảm việc tiêu, thoát nước.

UBND thành phố điều máy đến đào ngang đường bờ kênh Tây để đặt cống, giải quyết tiêu thoát nước.

Có mặt tại buổi khảo sát thực tế, ông Trần Văn Giáp- thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam cho biết, Công ty đang làm giai đoạn 2 của dự án, trong đó có thực hiện đắp đê quây đoạn K18 - K19, K36 - K39. Công ty sẽ chủ động mở các cống xả đáy ở đoạn K27 và K35 để tiêu xuống suối. Do đó, việc làm cống cắt ngang đường để nước thoát xuống kênh Tây vẫn bảo đảm an toàn công trình. Bên cạnh đó, Công ty cũng đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai hệ thống kênh tiêu dọc theo kênh Tây, đổ về suối ở đoạn K19.

Minh Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/lap-cong-qua-duong-bo-kenh-tay-de-giai-quyet-ngap-cuc-bo-khu-vuc-cau-k21-a165562.html