Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc đào tạo gắn liền với nhu cầu tuyển dụng trở thành yêu cầu cấp thiết với giáo dục.

Sinh viên luật cần gì để không 'lạc nhịp' với thị trường lao động?

Trước sự bùng nổ của chuyển đổi số và AI, kiến thức pháp lý đơn thuần không còn đủ. Thiếu kỹ năng thực tiễn, sinh viên luật có nguy cơ tụt lại phía sau khi tham gia thị trường lao động.

Từ giảng đường đến nhà máy - khi học nghề bắt nhịp với thực tiễn

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức đào tạo thông qua việc liên kết với doanh nghiệp (DN). Mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn mở rộng cơ hội việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp.

Trường cao đẳng nghề thay đổi để thích ứng

Nhiều trường cao đẳng nghề ngoài tích cực hợp tác với doanh nghiệp trong nước còn kết hợp với doanh nghiệp nước ngoài để mở rộng thị trường việc làm cho người học.

Mở rộng cơ hội việc làm tại thị trường quốc tế

Các trường đại học không chỉ chú trọng đào tạo nhân lực phục vụ thị trường việc làm trong nước, mà còn hướng tới thị trường nước ngoài...