Lào Cai: Vì sao đường dẫn cầu Làng Giàng còn 300m chưa thi công xong?

Dự án đường dẫn nối lên cầu Làng Giàng (Lào Cai) được đầu tư xây dựng mở mới với chiều dài hơn 1,2km giá trị 55,6 tỷ đồng. Riêng đoạn Km 0+457,5 - Km 0+757,6 giao với TL161 vẫn còn khoảng 300m chưa thể thi công do vướng GPMB.

Còn 300m chưa xong do vướng GPMB

Ngày 21/5, PV Báo Giao thông có mặt tại tuyến đường nối từ cầu Làng Giàng đến TL161 nhưng vẫn còn ngổn ngang do thiếu mặt bằng.

Được biết, dự án cầu Làng Giàng do Sở GTVT tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 258 tỷ đồng. Cây cầu nối liền hai bờ sông Hồng giữa phường Xuân Tăng với xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng), tỉnh lộ 161 và quốc lộ 70.

Đơn vị thi công gói thầu 6 do Tổng công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến (thi công hạng mục cầu Làng Giàng đã hoàn thành). Hiện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Riêng về phần đường dẫn và cầu vượt đường sắt Gói thầu thuộc số 23, do Liên danh Minh Đức và Kiểm định Lào Cai đảm nhiệm thi công. Theo thiết kế, đoạn từ cầu Làng Giàng đến cầu vượt đường sắt có nền đường rộng 25m, mặt đường 15m; đoạn từ sau cầu vượt đường sắt đến cuối tuyến giao với tỉnh lộ 161 nền đường rộng 33m, mặt đường 15m; cầu vượt đường sắt gồm 1 nhịp dài 33m, rộng 19m.

Công trình được khởi công từ ngày 25/4/2023, dự kiến hoàn thành ngày 25/12/2023. Nhưng đến nay tổng giá trị thực hiện khoảng 46/55,6 tỷ đồng (đạt 82,7% giá trị hợp đồng). Khối lượng chưa thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, công trình phụ trợ các vị trí từ Km 0+457,5 - Km 0+757,6 do chậm GPMB.

Dự án này thi công chậm, dở dang do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án này thi công chậm, dở dang do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Việc thi công chậm, dở dang tại dự án này được lý giải bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư phía chính quyền và một số hộ dân đã chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Anh Lý Văn Minh (trú thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Sau những cơn mưa đầu tháng 5 đã khiến một số nhà dân ngập nặng, họ phải sơ tán đồ đạc. Hiện các hộ dân chưa chịu di dời để GPMB do không thống nhất kinh phí đền bù và bố trí khu tái định cư. Sau cảnh ngập lụt do đường cao trút nước xuống, gia đình anh Minh phải che chắn bạt phía sau nhà để hạn chế nước tràn vào nhưng cũng chỉ giảm được phần nào".

Sẽ cưỡng chế nếu không bàn giao mặt bằng

Theo tìm hiểu của PV, đến nay chỉ còn 6 hộ dân dọc tuyến đường nối này kiên quyết bám trụ. Theo những hộ dân này, khu vực tái định cư đã hình thành và cách nhà của họ không xa. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là hệ thống cấp điện và nước nơi đây chưa hoàn thiện. Vì vậy nếu chuyển đến sinh hoạt họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn.

Về phía chính quyền địa phương, ông Đỗ Bá Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết: "Hiện nay chỉ còn một vài hộ dân chưa thể di dời để tuyến đường kết nối hoàn thành. Địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động để người dân thấu hiểu, chia sẻ vì lợi ích chung của huyện và tỉnh. Phấn đấu đến cuối tháng 6/2024, huyện sẽ bàn giao sạch mặt bằng cho đơn vị thi công".

Hiện nay còn 2 hộ gia đình bà Vương Thị Út và Bạch Thị Kim chưa thể chuyển đi vì liên quan đến tái định cư.

Hiện nay còn 2 hộ gia đình bà Vương Thị Út và Bạch Thị Kim chưa thể chuyển đi vì liên quan đến tái định cư.

Về phía Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản cây cối hoa màu cho 61/61 hộ với kinh phí là 23,7 tỷ đồng, đã chi trả xong 61/61 hộ. Hiện, địa phương đã tổ chức bốc thăm tái định cư 17/18 hộ gia đình. Có 6 hộ gia đình đã thực hiện nộp tiền giao tái định cư. Đã cấp được 5 giấy quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bị chịu ảnh hưởng vật kiến trúc và hoa màu của dự án.

Riêng còn vướng mắc hộ gia đình bà Vương Thị Út, do làm nhà trên đất nông nghiệp, được giao tái định cư, tuy nhiên gia đình ý kiến tiền bồi thường không đủ tiền nộp tái định cư.

UBND huyện Bảo Thắng đang thực hiện tuyên truyền vận động, đồng thời huyện cũng đã gửi các cơ quan kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện sẽ cưỡng chế theo quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Chu Đức Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Lào Cai cho biết: "Cầu Làng Giàng đã xây xong, hiện chỉ còn khoảng 300m đường nối chưa thể thi công. Nếu chính quyền huyện Bảo Thắng GPMB bàn giao sạch trong cuối tháng 6/2024, chúng tôi sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ đến tháng 8/2024 hoàn thiện tuyến đường này".

Một số hình ảnh do PV Báo Giao thông ghi nhận đường dẫn cầu Làng Giàng vào ngày 21/5:

Hệ thống cống và rãnh thoát nước đã được lắp đặt sẵn nhưng một phần vẫn vướng mặt bằng chưa thể thi công tiếp.

Hệ thống cống và rãnh thoát nước đã được lắp đặt sẵn nhưng một phần vẫn vướng mặt bằng chưa thể thi công tiếp.

Nhiều người dân và các phương tiện di chuyển qua tuyến đường vô cùng khó khăn vì còn 300m chưa hoàn thiện.

Nhiều người dân và các phương tiện di chuyển qua tuyến đường vô cùng khó khăn vì còn 300m chưa hoàn thiện.

Một số hộ dân vẫn sống trong cảnh trời mưa, nước và đất đá trôi vào nhà.

Một số hộ dân vẫn sống trong cảnh trời mưa, nước và đất đá trôi vào nhà.

Anh Lý Văn Minh (trú thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) trao đổi với PV Báo Giao thông nguyên nhân không chịu chuyển đến nơi ở mới do khu tái định cư chưa có hệ thống điện, nước.

Anh Lý Văn Minh (trú thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) trao đổi với PV Báo Giao thông nguyên nhân không chịu chuyển đến nơi ở mới do khu tái định cư chưa có hệ thống điện, nước.

Rất nhiều người dân đang mong chờ con đường sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng đảm bảo việc giao thương được thuận tiện.

Rất nhiều người dân đang mong chờ con đường sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng đảm bảo việc giao thương được thuận tiện.

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lao-cai-vi-sao-duong-dan-cau-lang-giang-con-300m-chua-thi-cong-xong-192240523190723502.htm