Lào Cai chủ động phòng, chống dịch bệnh trước ngày khôi phục toàn diện hoạt động cửa khẩu

Đón đầu thời điểm khôi phục hoạt động xuất - nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, ngành y tế, các đơn vị chức năng trong tỉnh đã và đang chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Từ ngày 8/1 sẽ khôi phục hoạt động xuất - nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các lực lượng đã sẵn sàng, đáp ứng việc khôi phục hoạt động xuất - nhập cảnh qua cửa khẩu. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, thích ứng với chính sách mới về quản lý dịch Covid-19 của Trung Quốc từ ngày 8/1/2023 nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch, cư dân biên giới có nhu cầu xuất nhập cảnh, lái xe vận chuyển hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được thuận lợi; đồng thời, phát hiện sớm và cách ly, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Hoạt động kiểm dịch y tế được đẩy mạnh.

Ngày 6/1, có một vài hành khách nhập cảnh và được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Tại hai bàn tiếp đón ở khu vực xuất - nhập cảnh có tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh đậu mùa khỉ; cung cấp khẩu trang và nước sát khuẩn để khách sử dụng. Chị Nguyễn Thị Luận, Trưởng Khoa Quản lý sức khỏe và xét nghiệm chia sẻ: Chúng tôi đã bố trí hệ thống pa nô, áp phích và bảng điện tử chạy thông tin tuyên truyền tại vị trí thích hợp để người dân, du khách dễ tiếp cận nhất.

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Máy theo dõi thân nhiệt được lắp đặt sẽ tự động kiểm tra thân nhiệt của người dân. Người nhập cảnh có sức khỏe bình thường có thể tự theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày tại nơi cư trú, nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt… cần đến cơ sở y tế khám, tư vấn sức khỏe và điều trị; người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được thực hiện xét nghiệm khẳng định. Nếu hành khách có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp bệnh nhẹ sẽ cho về địa phương, nơi lưu trú điều trị, cách ly; trường hợp bệnh nặng sẽ được chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Các lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh khu vực cửa khẩu.

Ông Lương Đình Huấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thông tin: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên ngành tại cửa khẩu, lối mở và các đơn vị ngành y tế để triển khai tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đơn vị cũng phối hợp với Kiểm dịch y tế Hà Khẩu (Cục Hải quan Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh ở mỗi bên và biện pháp phòng, chống; phối hợp tiếp nhận, trao trả công dân của hai bên khi nghi ngờ/mắc dịch bệnh và công dân xuất - nhập cảnh trái phép. Trong thời gian tới đặc biệt quan tâm đến các biến chủng mới của SARS-CoV-2. Nếu làm tốt công tác sàng lọc ngay tại cửa khẩu, chúng ta có thể ngăn chặn phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, lực lượng biên phòng cũng phối hợp nhịp nhàng với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh khu vực cửa khẩu. Thiếu tá Bùi Giang Nam, Phó Trạm trưởng, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị đã cắt cử cán bộ hướng dẫn người xuất - nhập cảnh, thực hiện kiểm tra y tế sơ bộ và dữ liệu nhân thân, hình ảnh, khi đủ điều kiện theo quy định sẽ cho công dân nhập cảnh hoặc xuất cảnh để đảm bảo an toàn, an ninh cũng như phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, ngành y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với 3 trụ cột “cách ly, xét nghiệm, điều trị”, theo công thức “2K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”; tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt là các người về từ các khu vực đang bùng phát dịch, có các biến thể mới, nguy hiểm của vi-rút SARS-CoV-2; tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong thời gian tới, có thể sẽ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh. Mặc dù Lào Cai hiện là một trong những tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cao, với trên 95% các nhóm đối tượng được tiêm đủ liều, nhưng chúng ta tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Ngành y tế đã họp với các đơn vị trực thuộc và giao nhiệm vụ, yêu cầu đảm bảo tất cả các điều kiện về nhân lực, trang - thiết bị, hóa chất, sinh phẩm,... tất cả công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước ngày 7/1. Ngành y tế sẽ tiếp tục bám sát tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là giám sát phát hiện sớm các biến chủng, biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2; thường xuyên đánh giá nguy cơ để chủ động các phương án ứng phó kịp thời, không để bị động trước những diễn biến mới (nếu có) của dịch bệnh.

Biện pháp tuyên truyền trực quan góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân.

Phía Trung Quốc vẫn yêu cầu xét nghiệm từ xa, khi người dân xuất - nhập cảnh vẫn cần có giấy xác nhận xét nghiệm đảm bảo âm tính với Covid-19; Trong khi phía Việt Nam sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, chỉ thực hiện giám sát qua biên giới, các trường hợp có dấu hiệu như sốt, ho mới làm xét nghiệm.

Hiện đang là giai đoạn giao mùa, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch, nhất là thời gian Tết Quý Mão 2023 và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao. Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân cũng cần chủ động thực hiện tốt thông điệp 2K của Bộ Y tế và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh khẩu sôi động trở lại là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363664-lao-cai-chu-dong-phong-chong-dich-benh-truoc-ngay-khoi-phuc-toan-dien-hoat-dong-cua-khau