Lành mạnh hóa thị trường tài chính
Cần làm lành mạnh, bền vững các thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, đi đúng bản chất, hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp khi tham gia các thị trường này. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5. Theo đó, việc xử lý dứt điểm các tồn đọng phải trên tinh thần tất cả cùng vào cuộc, với tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/lanh-manh-hoa-thi-truong-tai-chinh-149079.htm
Tin nóng
Quý 1/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
VN-Index ghi nhận tuần phục hồi thứ hai liên tiếp nhưng đà tăng vẫn thiếu lan tỏa và phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu trụ. Giới phân tích cho rằng, tâm điểm thị trường tuần tới sẽ là kết quả đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell, chất xúc tác mở ra sóng tăng mới, hay chỉ số tiếp tục dao động thận trọng trong vùng tích lũy.
Để huy động vốn, nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng từ 2-4%/năm. Nhiều ý kiến lo ngại việc lãi suất đầu vào tăng sẽ khiến lãi suất đầu ra cho vay tiếp tục tăng.
Cá rô phi, loài cá phổ biến tại các chợ Việt Nam, không chỉ quen thuộc nhờ giá rẻ và dễ chế biến mà còn đang được săn đón trên toàn thế giới.
Làn sóng sa thải vẫn đang tiếp diễn, giờ còn việc nhưng ngày mai thì chưa chắc!
Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I năm 2026, sản xuất công nghiệp Việt Nam ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi chỉ số sản xuất toàn ngành (IIP) tăng 9,0% so với cùng kỳ. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, kéo theo sự khởi sắc của nhiều lĩnh vực sản xuất, năng lượng và hạ tầng. Kết quả này cho thấy tín hiệu tích cực của kinh tế Việt Nam ngay từ đầu năm và tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Tin mới
UBND TP. HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 với những mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn và tối ưu hóa nguồn lực đất đai.
Vượt thách thức thị trường toàn cầu, An Giang đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp quý II/2026 hơn 30.430 tỷ đồng, tăng 13,5%, với loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.
Các chiến lược đa dạng hóa đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc mạng lưới sản xuất trên toàn khu vực, và Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến chiến lược nhất trong cả chuỗi giá trị khu vực lẫn toàn cầu, vượt xa vai trò đơn thuần là bổ trợ trong mô hình Trung Quốc+1.
Quý I/2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng công nghiệp tích cực khi Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,2%, nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 5,4 tỷ USD.
Trước áp lực chi phí vận hành gia tăng, đặc biệt từ biến động giá nhiên liệu, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) cho biết sẽ chính thức điều chỉnh phụ phí xăng dầu đối với các dịch vụ chuyển phát trong nước kể từ ngày 6/4/2026.
Việt Nam đón gần 6,76 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2026, xác lập mức cao nhất từ trước đến nay đối với quý I đầu năm.
Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, triển vọng các phân khúc bất động sản trong năm 2026 được đánh giá có sự phân hóa rõ rệt. Mức độ hấp dẫn của các phân khúc đầu tư dịch chuyển mạnh sang những phân khúc gắn với nhu cầu thực và có nền tảng chính sách hỗ trợ, tiêu biểu là nhà ở xã hội, chung cư giá rẻ...











