Lãnh đạo Thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều 17/11, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiếp đoàn có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, giảng viên, người lao động tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo lý luận chính trị lớn của cả nước. Nhiều năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ TP Hà Nội luôn nhận được sự đồng hành quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám đốc và các giảng viên của Học viện.

Với sự ủng hộ, giúp đỡ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã làm tốt vai trò đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ thuộc các cơ quan đóng trên địa bàn TP. Hiện nay, nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để xây dựng trụ sở mới, hướng tới mục tiêu đạt trường chính trị chuẩn mức độ 2 vào năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng báo cáo với Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh những kết quả mà TP đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Những năm tới, TP tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; Thành phố tiếp tục xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược… đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Ban Giám đốc Học viện và các thầy cô đã dành cho Thủ đô trong thời gian qua. TP mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các thầy, cô giáo thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Trung ương giao, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TP Hà Nội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Thủ đô trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của cả nước, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, để hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được giao, một trong những việc TP phải thực hiện là làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đầu tư có trọng điểm cho lĩnh vực này. Đồng thời tin tưởng, thời gian tới, Hà Nội sẽ là địa phương đi đầu trong công tác đào tạo cán bộ. Học viện sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ TP Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của Thủ đô, đặc biệt là trong công tác đào tạo lý luận chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến chúc mừng Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã báo cáo một số thành tích nổi bật ngành giáo dục Thủ đô đạt được. Nổi bật, Hà Nội là một trong 4 tỉnh, TP đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Học sinh Thủ đô đã khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế. Đáng chú ý, trong năm qua, đã có 92 học sinh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngành cũng có chiến lược đào tạo mũi nhọn và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó, có nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đại học Harvard...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ niềm tự hào với truyền thống của ngành giáo dục và đạo tạo của TP Hà Nội, có quy mô lớn nhất cả nước với 2,2 triệu học sinh, cũng như đánh giá cao những kết quả ngành đã đạt được. Đồng thời biểu dương Sở Giáo dục & Đào tạo luôn đoàn kết, thống nhất và quan trọng nhất là tìm ra những điểm nghẽn để tập trung lãnh đạo, quản lý để đưa ngành phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, TP luôn quan tâm ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, có những chính sách đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô xứng đáng với vị trí là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao. Hà Nội là Thủ đô, nên tập trung đông dân cư, nhu cầu học tập của con em các địa phương khác ở Hà Nội là chính đáng. Đây chính là thế mạnh và cũng là thách thức với ngành giáo dục và đào tạo của Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc ngành giáo dục và đào tạo của Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2023-2024, dồn sức hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ này, trong đó, tập trung cho các trường liên cấp và giáo dục mũi nhọn. Đồng thời tin tưởng, đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của lãnh đạo TP cũng như của phụ huynh, học sinh Thủ đô.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lanh-dao-thanh-pho-ha-noi-tham-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html