Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp tết Giáp Thìn 2024

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 7/2 (tức 28 tháng chạp), đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành trung ương và TP Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Gia Hân).

Tham dự đoàn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn (Ảnh: Hải Nguyễn)

Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Cũng trong sáng nay, nhiều đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành, TP Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-bac-nhan-dip-tet-giap-thin-2024-192240207113734261.htm