Lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt, chúc mừng ngành Y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 23/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo Bộ Công an đã gặp mặt, chúc mừng các y, bác sĩ nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024).

Chiều 23/2, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, giáo sư, bác sĩ đầu ngành Y tế, lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, bệnh viện trong công an nhân dân (CAND).

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đại biểu đã và đang công tác trong Ngành Y tế. Ảnh: Thành Long

Về phía Bộ Y tế có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; PGS.TS Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận, cùng lãnh đạo các Vụ/Cục/ Văn phòng/Viện/Trường thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế Hà Nội; các giáo sư đầu ngành, lãnh đạo, y bác sĩ các bệnh viện Trung ương và bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn tới các giáo sư, thầy thuốc, bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành Y tế nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Vui mừng trước sự phát triển đột phá của ngành Y tế thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, hệ thống y tế Việt Nam ngày càng phát triển về mọi mặt, cả về mạng lưới y tế cơ sở, đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Trước đây, Việt Nam là vùng trũng của khoa học công nghệ y tế, nhưng hiện tại đã vươn lên trong top đầu của thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Long

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đội ngũ Y tế công an nhân dân ngày càng phát triển và được sự hỗ trợ của ngành y tế quốc gia. Hiện nay, ngành Công an có 4 bệnh viện hạng I, 14 bệnh viện thuộc công an cấp tỉnh (tương đương bệnh viện hạng III), các đơn vị công an còn lại đều có bệnh xá, có đội ngũ bác sĩ, người làm công tác y tế trên mọi miền đất nước.

"Các bộ phận thường trực của lực lượng công an như cứu hộ cứu nạn, cứu hỏa, giao thông... đều phải đi kèm với lĩnh vực y tế. Do đó, cần xem xét phối hợp thật chặt chẽ để nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu", Bộ trưởng Tô Lâm nói và đề nghị Bộ Y tế, các giáo sư, thầy thuốc coi lực lượng Y tế công an nhân dân là một bộ phận quan trọng của y tế nước nhà.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, nhân văn của ngành Y tế, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế sẽ hoàn thành sứ mệnh cao quý, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Long

Trong lời phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đã dành tình cảm cho đội ngũ những "chiến sĩ áo trắng", giúp đỡ Bộ Y tế hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, thời gian qua, đã có nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa ngành Công an và ngành Y tế để triển khai nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác hoàn thiện chính sách pháp luật. Điều này đã tạo hành lang pháp lý để lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, sự phối hợp giữa hai ngành còn được thể hiện trong các công tác như: cấp cứu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống HIV/AIDS và an ninh y tế.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Long

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định "Y tế công an nhân dân là một bộ phận rất quan trọng của y tế nước nhà, từ xây dựng chính sách pháp luật của ngành y tế, đến chính sách của lực lượng vũ trang... các đồng chí đều đóng góp rất quan trọng".

Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn thời gian tới, sự phối hợp giữa hai ngành Y tế và Công an ngày càng thắt chặt hơn nữa để ngành Y tế làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến ngành Y tế (như Luật Dược (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, Luật An toàn thực phẩm) và các lĩnh vực nghiên cứu về y dược, khoa học công nghệ,...

Lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 I SKĐS

Minh Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lanh-dao-bo-cong-an-gap-mat-chuc-mung-nganh-y-te-nhan-ky-niem-69-nam-ngay-thay-thuoc-viet-nam-169240223124757946.htm