Lạng Sơn: Hành trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lạng Sơn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); quyết tâm huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, để 'không ai bị bỏ lại phía sau'…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên hơn 8.310 km2, dân số hơn 800 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 84%, sinh sống chủ yếu ở địa bàn nông thôn, miền núi.

Huy động nguồn lực, thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp và chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống cho người dân.

Cụ thể,tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ các cấp; lồng ghép mục tiêu giảm nghèo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); cụ thể hóa mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho từng địa phương. Đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, cầu, nhà ở, nước sạch, vệ sinh…

Kết hợp chính sách giảm nghèo với các chương trình MTQG khác như xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào DTTS&MN; mở rộng sự tham gia của người dân từ khâu xác định đối tượng, lập kế hoạch đến giám sát, đánh giá; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp; khích lệ nông dân, lao động, hộ nghèo tiêu biểu tự vươn lên và giúp đỡ cộng đồng, lan tỏa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng mục tiêu giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo; vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia; tăng cường truyền thông bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số (DTTS), biểu dương các mô hình, cá nhân điển hình.

Người dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn đẩy mạnh sản xuất những sản vật sẵn có ở địa phương. Ảnh: ST

Người dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn đẩy mạnh sản xuất những sản vật sẵn có ở địa phương. Ảnh: ST

Đây là cơ sở quan trọng để Lạng Sơn huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS&MN.

Đột phá hạ tầng, nâng cao sinh kế vùng dân tộc thiểu số

Theo báo cáo, Chương trình MTQG đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Kết quả, KT-XH vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển khá toàn diện. Tính đến hết tháng 3/2025, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 99,43%; 88,11% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa; tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn là 2,71%... Dự kiến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,41 triệu đồng/người/năm; có 47/47 xã và 315/315 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông...

Các chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Hàng chục nghìn hộ nghèo được tiếp cận tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, xây dựng mô hình sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với đặc sản địa phương như na Chi Lăng, hồng Bảo Lâm, hồi Văn Quan...

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục vùng đồng bào DTTS được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân được nâng lên; công tác phòng, chống các bệnh nguy hiểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Kết quả nổi bật sau gần 5 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo

Hỗ trợ đất ở và nhà ở cho 53.116 hộ dân.
Cung cấp đất sản xuất cho 13.387 hộ.
Đảm bảo nước sinh hoạt phân tán cho 479.358 hộ.
Đầu tư xây dựng 809 công trình nước sinh hoạt tập trung.
Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư cho 25.056 hộ.

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn cũng đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Tính đến tháng 5/2025, tỉnh đã thực hiện 31 mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; mở 257 lớp đào tạo nghề cho 9.138 người DTTS; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.200 lượt người; tổ chức 90 cuộc tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài cho 11.072 lượt người; hỗ trợ 04 lao động qua đào tạo đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ đầu tư sửa chữa 06 công trình tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Công tác bình đẳng giới và chăm lo cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS được tỉnh đặc biệt quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực như: duy trì hàng trăm tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng, tổ chức đối thoại chính sách tại các địa bàn khó khăn. Các hoạt động này không chỉ góp phần giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống mà còn nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội. Song song, chính sách đối với người có uy tín được triển khai đầy đủ, phát huy vai trò cầu nối trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng.

Tuy vậy, chặng đường giảm nghèo bền vững vẫn còn không ít thách thức: địa hình cách trở, thiên tai bất thường, năng suất sản xuất chưa cao. Tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh liên kết sản xuất - tiêu thụ, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn để tạo thêm việc làm, nâng thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định, các chương trình MTQG có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. Đây không chỉ là mục tiêu KT-XH, mà còn là nhiệm vụ chính trị gắn với ổn định vùng biên giới. Lạng Sơn sẽ quyết tâm huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, để “không ai bị bỏ lại phía sau”…

Có thể nói, với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, tin rằng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tạo nên những bước đột phá, đưa miền biên viễn giàu tiềm năng này thoát khỏi cái nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, vững bước trên con đường phát triển./.

PV

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/lang-son-hanh-trinh-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-42408.html