Sau khi thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả trong trận lũ, sạt lở kinh hoàng vừa xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Đêm ngày 10-9, rạng sáng ngày 11-9, đồng chí Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã có mặt cùng đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất phương án tiếp cận hiện trường, mở đường độc đạo đưa bộ đội, phương tiện vào cứu dân.
Sáng 11/9, các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Bảo Yên đã có mặt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sạt lở đất, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.
Sáng 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp hiện trường khu vực xảy ra sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên).
Trưa 11/9, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ, sạt lở (ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3). Con số thiệt hại và thương vong ngày càng lớn. Phóng viên Báo Lào Cai đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở và cập nhật thông tin tới quý vị và các bạn!
Tính đến trưa 11/9, trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã khiến 25 người chết, còn 70 người chưa thấy tung tích.
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bộ Công an và Quân đội, các đơn vị chức năng vẫn đang tập trung chạy đua với thời gian mở rộng khu vực, phạm vi tìm kiếm 70 người dân hiện vẫn đang bị mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai vào sáng 10/9.
Trạm phát sóng 4G được triển khai khẩn cấp tại khu vực vừa bị cô lập do mưa lũ ở Lào Cai, đáp ứng thông tin liên lạc cho công tác cứu nạn và cứu hộ.
Trên tuyến quốc lộ 70 qua Lào Cai xuất hiện điểm sạt lở taluy mới gây khó khăn cho công tác cứu trợ, cứu nạn tại vùng lũ quét thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên).
Gần 400 chiến sĩ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong trận lũ quét tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
18 nạn nhân được tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên trong tình trạng đa chấn thương.
Lãnh đạo Cục Đường bộ VN đã yêu cầu các đơn vị huy động tối đa máy móc, nhân lực ứng trực, hỗ trợ Sở GTVT Lào Cai khắc phục các điểm sạt lở, mở lối vào cứu hộ 100 người gặp nạn tại thôn Làng Nủ.
Có mặt tại hiện trường từ sớm nhưng cả thôn Làng Nủ ở Lào Cai bị cô lập, giao thông chia cắt, mất điện, không sóng điện thoại, Bí thư huyện ủy Bảo Yên đã phải viết thư tay cử cán bộ băng rừng đi báo tin.
Theo UBND tỉnh Lào Cai, thống kê đến 9h ngày 11/9/2024, toàn thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ/760 khẩu; khu vực sạt lở có 37 hộ/154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến.
Trên địa bàn huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã xảy ra thêm 2 vụ sạt lở, hậu quả làm 1 cháu bé tử vong, 4 người bị vùi lấp trong đất đá chưa được tìm thấy.
Đến sáng 11.9, thống kê số người tử vong do lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai lên đến 22 người, 73 người đang mất tích.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến 10 giờ ngày 11/9, toàn thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ/760 khẩu; khu vực sạt lở đất có 37 hộ/154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến.
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương đã tiếp cận được tới Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Tính đến sáng 11/9, vẫn còn 70 người mất tích trong vụ lũ quét vùi lấp cả bản Làng Nủ, lực lượng chức năng cử khoảng 600 người tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Liên quan đến vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, Lào Cai, lực lượng chức năng đã phải xuyên đêm khẩn trương cố gắng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời nỗ lực thông đường.
Tính đến sáng 11/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai đã được tăng cường thêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an vào hiện trường vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai).
Sáng 11/9, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, số người chết do lũ quét tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) lên đến 22 người, 73 người đang mất tích. Các lực lượng chức năng tỉnh đang được huy động tối đa cả về người và phương tiện tìm kiếm các nạn nhân.
Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến sáng nay, đã xác định 22 người tử vong trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Bảo Khánh, huyện Bảo Yên.
Trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đã vùi lấp 37 hộ dân với 158 người ở. Cơ quan chức năng xác định 25 người tử vong, 70 người mất tích.
Theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 18 thi thể nạn nhân sau vụ lũ quét kinh hoàng.
Cơ quan chức năng xác định 22 người tử vong, 17 người bị thương và 73 người mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được thực hiện.
Ngay trong đêm, trạm LCI0156-11 của Viettel đã phát sóng thành công, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất tỉnh Lào Cai.
Trận lũ quét khiến sạt lở núi kinh hoàng sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đang quặn lòng tìm kiếm các nạn nhân mất tích nơi đây...
Đến sáng 11/9, số người chết do lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), lên đến 22 người, 73 người đang mất tích.
Cơn lũ quét từ trên núi đổ xuống vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ với 128 hộ dân sinh sống. Nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, các nhân chứng không khỏi xót xa.
Làm việc với lãnh đạo huyện Bảo Yên đêm 10/9, ông Trịnh Xuân Trường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - yêu cầu thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét ở Làng Nủ.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai xác định có 22 người tử vong, 17 người bị thương trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ; hiện các lực lượng vẫn đang gấp rút tìm kiếm 73 người bị mất tích.
Trận lũ quét kinh hoàng ập đến khi những đứa trẻ ngủ chưa tròn giấc, người lớn chưa kịp ra đồng... Không khí đau thương bao trùm cả bản làng nhỏ bé định cư lâu đời, nay ngổn ngang giữa dòng lũ dữ.
Các bác sĩ đã thức trắng đêm để cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nhiều người bị đa chấn thương, sang chấn tâm lý.
Tỉnh Lào Cai đang dồn lực tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiên tai tại các địa phương. Đặc biệt tại huyện Bảo Yên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vào 6 giờ ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.
UBND huyện Bảo Yên đã phân công các lãnh đạo phụ trách làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức hỗ trợ khắc phục bão lũ, trong đó có bà Ngô Hồng Thắm, Chủ tịch Hội LHPN huyện.
Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, số liệu thống kê đến 9h ngày 11/9/2024, toàn thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ/760 khẩu; Khu vực sạt lở có 37 hộ/154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến.
Số liệu thống kê đến 9h ngày 11/9/2024, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lào Cai xác định đã có có 22 người tử vong, 17 người bị thương trong vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng, vùi lấp cả bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Sáng 11/9, theo rà soát có 22 người tử vong, 17 người bị thương (5 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị, 1 người chuyển đến Viện Việt Đức điều trị), 73 người chưa tìm thấy, 46 người an toàn.
Anh Thinh, người may mắt thoát nạn khi lũ càn quét thôn Làng Nủ, cho biết lũ đã cuốn trôi bố mẹ và 2 người em, 2 con của anh, vợ anh được tìm thấy nhưng đã tử vong.
Lực lượng chức năng trong đêm qua đã đội mưa, xuyên đêm mở đường vào thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai - nơi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng qua làm hơn 100 người mất tích.
2h17' ngày 11/9/2024, Trạm LCI0156-11 đã phát sóng thành công, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất tỉnh Lào Cai.
Tính đến sáng 11/9, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão và hoàn lưu bão số 3 gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã khiến 141 người chết, 59 người mất tích.
'Thấy mưa lớn, tôi dậy đi ra ngoài xem như thế nào thì thấy lũ quét ập đến rất nhanh, tôi hét lớn gọi vợ con nhưng không kịp, tất cả bị cuốn trôi', anh Đặng Xuân Giang (32 tuổi, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) kể lại.
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến 1h ngày 11/9, 5km cuối cùng từ cầu Lủ đến thôn bị lũ quét ở Lào Cai đã được thông. Lực lượng cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương đã tiếp cận hiện trường.
UBND tỉnh Lào Cai vừa phát đi thông cáo báo chí về trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên cho biết đã tiếp nhận 18 bệnh nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, trong đó hai người nguy kịch, nhiều người sang chấn tâm lý do thiên tai.
Đầu mối tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức hỗ trợ khắc phục bão lũ là ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên, điện thoại 0912.389.279; hoặc 0912.928.089 - bà Ngô Hồng Thắm, Chủ tịch Hội LHPN huyện; 098.3562.343 - ông Trần Công Thức, Chánh Văn phòng UBND huyện.
Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên, Lào Cai tiếp nhận 18 bệnh nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, trong đó 2 người nguy kịch, nhiều người sang chấn tâm lý.
Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu mưa lũ sau bão tính đến 7 giờ sáng 11/9/2024, đã có hơn 200 người chết và mất tích, gồm 141 người thiệt mạng, ít nhất 59 người mất tích…
Trận lũ quét kinh hoàng vùi lấp thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) với 158 khẩu, 18 nạn nhân đã tìm thấy thi thể, hiện còn 77 người mất tích.
Nhiều nạn nhân vụ lũ quét thôn ở Lào Cai nguy kịch, sang chấn tâm lý, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.
Tai họa ập đến khi những đứa trẻ nhỏ ngủ chưa tròn giấc, những người lớn chưa kịp ra đồng, những người già đang mong trời tạnh ráo để giúp con cháu dọn dẹp nhà cửa... Ngay cả những người bi quan nhất cũng chẳng thể ngờ bản làng nhỏ bé định cư lâu đời, thuận hòa với thiên nhiên dưới chân núi Con Voi hùng vĩ lại một ngày phải hứng chịu cơn đại hồng thủy. Làng Nủ hôm nay chìm trong đau thương. Nghe tin dữ, chúng tôi như rụng rời chân tay.
Công tác mở đường cứu hộ, cứu nạn vào vị trí sạt lở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi hơn 100 người mất tích đã hoàn tất.
Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ nơi 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú.