Làng hoa, làng rau tất bật cho thị trường Tết Bính Ngọ
Các làng rau, làng hoa trên địa bàn phía Nam thành phố Đà Nẵng bước vào cao điểm sản xuất, nông dân đẩy mạnh công đoạn chăm sóc, chủ động ứng phó thời tiết nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Ông Thái Quang Minh chăm sóc vườn hoa cẩn thận để hoa trổ bông đúng dịp tết. Ảnh: QUỲNH NHI
Chăm sóc bài bản
Những ngày này, người trồng hoa khối phố Xuân Nam (phường Tam Kỳ) tất bật tưới nước, tỉa cành, canh từng đợt nắng mưa để hoa kịp nở đúng dịp tết. Trong khu vườn của mình, ông Thái Quang Minh đang chăm sóc hơn 2.000 chậu hoa cung ứng cho thị trường tết.
Trước đây, gia đình ông Minh chủ yếu trồng các giống hoa truyền thống như thược dược, mãn đình hồng, vạn thọ... Nhưng để phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, gần đây, ông trồng thêm hoa dạ yến thảo, ngọc thảo, cúc mặt trời, mào gà và làm các giỏ hoa treo.
Ông Minh cho biết, hoa tết xuống giống từ tháng 8 âm lịch, được chăm sóc xuyên suốt. “Trong quá trình trồng hoa, khâu canh thời điểm nở là công đoạn khó nhất, đặc biệt với hoa thược dược. Dù là loại hoa dễ trồng, nhưng để hoa trổ đúng dịp tết cổ truyền lại phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết”, ông Minh chia sẻ.
Năm nay, mưa xuất hiện sớm và kéo dài đã tác động đến giai đoạn sinh trưởng của cây. Một số cây bị úng nước, hư hỏng, buộc người trồng phải dặm lại, làm chậm tiến độ ban đầu. Tuy nhiên, ông Minh cho biết, nếu thời tiết ổn định đến tết thì các loại hoa nở đúng thời điểm.

Nông dân ở làng rau Phú Mỹ tất bật ra đồng chăm sóc rau. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Còn tại làng rau Phú Mỹ (xã Tây Hồ), nông dân hối hả làm đất ở các diện tích vừa thu hoạch để kịp xuống giống vụ rau tết. Bà Trương Thị Lộc cho biết, thời tiết có mưa nhẹ, nhiệt độ vừa phải là điều kiện thuận lợi để rau sinh trưởng tốt, nên gia đình bà canh tác hơn 2 sào cho vụ tết năm nay.
“Cứ 2 ngày có nắng thì phải tưới giữ cho đất ẩm, tơi xốp và bón phân đều đặn ở các chu kỳ sinh trưởng của cây rau. Tuy nhiên, mùa này, các loại cỏ dại, sâu bệnh dễ phát triển nên nông dân phải bám ruộng, chăm sóc kỹ lưỡng mới mong đạt năng suất cao”, bà Lộc cho biết.
Theo ông Huỳnh Văn Ca, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ (xã Tây Hồ), vụ rau tết năm nay, 22 thành viên hợp tác xã sản xuất trên toàn bộ diện tích hơn 3,5ha với 15 chủng loại rau, củ. Dự kiến, hợp tác xã cung ứng cho các siêu thị, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 100 tấn rau.
“Đất trống đến đâu là nông dân xuống giống đến đó để sản lượng đạt cao nhất có thể. Phía hợp tác xã sẽ đảm bảo bao tiêu đầu ra nên người dân an tâm canh tác”, ông Ca nói.
[VIDEO] - Nông dân làng rau Phú Mỹ chăm sóc ruộng rau vụ tết:
Kỳ vọng vụ rau, hoa tết
Gắn bó với nghề trồng hoa từ năm 2003 đến nay, bà Nguyễn Thị Thọ (khối phố Xuân Nam, phường Tam Kỳ) là một trong những hộ trồng hoa có quy mô lớn tại địa phương. Mỗi dịp tết, khu vườn của gia đình bà rực rỡ sắc màu với nhiều chủng loại hoa khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Năm nay gia đình bà Thọ duy trì quy mô trên 20.000 chậu hoa, tương đương vụ tết năm ngoái. Các loại hoa được trồng phong phú như: dạ yến thảo, mai địa thảo, ngọc thảo, cúc mâm xôi, mào gà, xác pháo, mắt nai, vạn thọ, cúc mặt trời và hoa hải đường... Việc đa dạng giống hoa giúp người trồng chủ động hơn trong tiêu thụ, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.
Bà Thọ cho biết, từ tháng 11, nhiều thương lái đã đặt mua sỉ; đến đầu tháng Chạp tiếp tục có khách mua lẻ. Dự kiến, giá hoa năm nay dao động từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi chậu, tùy loại và kích cỡ. Ngọc thảo chậu lớn có giá khoảng 450.000 đồng/cặp, chậu cỡ vừa từ 300.000 đến 350.000 đồng/cặp; hoa thược dược là 500.000 đồng/cặp...
"Với mức giá này, người trồng hoa kỳ vọng bù đắp chi phí đầu tư và có lãi. Tuy nhiên, vụ hoa tết có đạt thắng lợi hay không vẫn phụ thuộc lớn vào chất lượng hoa và diễn biến thời tiết những ngày cận tết”, bà Thọ nói.

Làng rau Phú Mỹ dự kiến cung cấp cho thị trường 100 tấn rau dịp tết. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Theo Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ Huỳnh Văn Ca, bình quân mỗi năm, nông dân làng rau Phú Mỹ cung ứng ra thị trường khoảng 400 - 500 tấn rau. Với mỗi sào đất, người trồng rau thu lãi khoảng 10 triệu đồng; riêng vụ rau tết, lợi nhuận có thể cao gấp 4-5 lần, đạt khoảng 50 triệu đồng/sào.
“Nông dân tập trung trồng các loại xà lách, cải, rau dền, khổ qua, đặc biệt là nhóm rau mùi cho vụ này. Nhờ được chính quyền hỗ trợ hoàn thiện giao thông nội đồng và đầu tư thêm 2 hệ thống giếng bơm, các thành viên hợp tác xã kỳ vọng sẽ đạt năng suất và thu nhập cao trong vụ rau tết năm nay”, ông Ca nói.
[VIDEO] - Ông Huỳnh Văn Ca, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ nói về triển vọng vụ rau tết:











