Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng thành lập chuỗi kết nối tiêu thụ nông sản cho người nông dân, với mong muốn đem những sản phẩm an toàn đến tận tay người tiêu dùng. Ðồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, trao những món quà tặng người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội trao nhu yếu phẩm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội trao nhu yếu phẩm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Tàm Xá (huyện Ðông Anh) là một trong những điểm cung cấp rau sạch và an toàn cho nhiều nơi tại Hà Nội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất của nông dân ở đây gặp không ít trở ngại. Trước kia, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá, mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng hai tấn rau. Thông thường, rau có thể được tiêu thụ dễ dàng thông qua hệ thống siêu thị, các điểm bán hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng rau của HTX tiêu thụ chậm hơn. Anh Lê Ðức Thắng, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá cho biết: "Khi dịch Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, chúng tôi hết sức lo lắng, không biết sản xuất, bán hàng thế nào mặc dù rau, quả vốn là mặt hàng thiết yếu của người dân. Chúng tôi mong muốn có các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ người dân, các HTX sản xuất nông nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất, mang những thực phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý".

Từ việc tìm hiểu những khó khăn, nhu cầu của nông dân, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã thành lập chuỗi tiêu thụ nông sản nhằm kết nối cung cầu, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ người nông dân đầu ra sản phẩm và đem đến người tiêu dùng những mặt hàng an toàn, chất lượng. Với hình thức tiêu thụ qua hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tới hội phụ nữ cơ sở, một số công đoàn các doanh nghiệp để tuyên truyền cho mọi người hưởng ứng, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa hiệu quả nhất với phương châm: "Giảm bớt các chi phí trung gian, đưa sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý, ưu đãi". Ðây là một trong những chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các cấp hội phụ nữ, các nữ doanh nhân, tạo ra sức mạnh đoàn kết, yêu thương của cả cộng đồng. Ðến nay, trung tâm đã tiêu thụ hơn 500 tấn sản phẩm nông sản với khoảng 10 loại rau củ của HTX ở các vùng miền, sản phẩm đạt tiêu chuẩn như: xoài, khoai lang, khoai tây, bí đỏ, rau củ...

Chị Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết: "Trung tâm đã có một số gian hàng tại thành phố và các quận, huyện để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tạo ra một mạng lưới cung ứng sản phẩm tới hội viên tại địa bàn khu dân cư với hình thức đăng ký đơn hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà để người dân có sản phẩm an toàn mà hạn chế đi lại, tập trung nơi đông người. Ngoài liên kết với các HTX tiêu thụ nông sản trong thành phố, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội kết nối với các tỉnh, thành phố nhằm đưa các nông sản đủ tiêu chuẩn, khó khăn đầu ra về Hà Nội. Chị Trịnh Lan Nhi, ở phường Phú La, quận Hà Ðông cho biết: "Tôi biết đến chuỗi tiêu thụ nông sản qua website của trung tâm. Trong một tuần, tôi thường đặt từ ba đến năm lần rau, củ, quả, được giao hàng đến tận nhà, rất thuận tiện với chất lượng sản phẩm bảo đảm độ tươi ngon, an toàn".

Trước những tác động của dịch Covid-19, gánh nặng mưu sinh, "cơm áo gạo tiền" dường như càng đè nặng hơn trên vai những người vô gia cư, người lao động thời vụ, người bán hàng rong… Chính vì vậy, không chỉ kết nối giúp người nông dân tiêu thụ nông sản, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội còn kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp đỡ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn… Ðáng chú ý, từ hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, mỗi túi sản phẩm bán ra được trích ra từ 1.000 đến 3.000 đồng để lấy nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao thực phẩm tặng người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, góp phần bảo đảm đời sống sinh hoạt, tiếp thêm nghị lực giúp nhiều người dân vượt khó và lan tỏa sự sẻ chia trong cộng đồng. Ðến nay, trung tâm đã trao hơn 600 phần quà, gồm: gạo, dầu ăn, khẩu trang, nước diệt khuẩn và các nhu yếu phẩm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được phần quà hỗ trợ, chị Bùi Thị Hòa (quận Hà Ðông) xúc động chia sẻ: "Nhà hoàn cảnh bấp bênh, cuộc sống chỉ có hai mẹ con chăm lo cho nhau. Bình thường công việc của tôi là làm thuê rửa bát, khi có dịch bệnh không dám đi đâu ra khỏi nhà, không có ai thuê làm, cuộc sống trở nên thiếu thốn. Nhận được các phần quà hỗ trợ, tôi mừng lắm, không sợ bị đói nữa rồi".

Thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tiếp tục huy động các nguồn lực từ Câu lạc bộ doanh nhân nữ Hà Nội, các nhóm thiện nguyện, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm… chung sức quyên góp với mục tiêu duy trì hoạt động phát nhu yếu phẩm miễn phí tại trụ sở của trung tâm (quận Hà Ðông). Ðây sẽ là một điểm kết nối lâu dài của trung tâm với những người yếu thế, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, đời sống thu nhập thấp, để đem đến cho họ cuộc sống ổn định, bền vững hơn.

Minh Châu

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44850002-lan-toa-yeu-thuong-trong-cong-dong.html