Lan tỏa tinh thần đổi mới

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, với sự thống nhất, đoàn kết trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, HĐND các cấp TP Hà Nội khóa XVI đã tạo thêm nhiều dấu ấn trong hoạt động, được lãnh đạo Quốc hội và cử tri đánh giá cao.

Điểm sáng trong hoạt động của cơ quan dân cử

Với sự đổi mới, sáng tạo, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, mặc dù không tổ chức HĐND tại 175 phường nhưng HĐND các cấp TP đã tổ chức 7.384 kỳ họp (số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay); thực hiện 4.693 cuộc giám sát, khảo sát và 451 phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND.

Cùng với đó, chất lượng các kỳ họp cũng được nâng lên với tinh thần tiếp tục lan tỏa sự đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các nội dung được chuẩn bị, thẩm tra kỹ lưỡng; chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, linh hoạt, dành nhiều thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường, nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Song song đó, các đại biểu HĐND đã luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nâng cao chất lượng của các nghị quyết được ban hành. "Những nghị quyết quan trọng về các cơ chế, chính sách được thông qua có tác động sâu rộng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND TP Hà Nội được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Ảnh: Thịnh An

Điểm nhấn đặc biệt nữa là HĐND TP đã chủ động, tích cực tham mưu cho Quốc hội ban hành Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương xây dựng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tạo vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội, kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác. Đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, giải quyết các vấn đề tồn tại của Thủ đô Hà Nội, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại.

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, Thường trực HĐND TP đã tiến hành khảo sát thực địa tại các địa phương có dự án đi qua nhằm kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, từ đó có những đề xuất, giải pháp tháo gỡ. Tiếp đó, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2023 và Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong đó bố trí 3.840 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Bằng những giải pháp kịp thời, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đến nay đạt kết quả bước đầu tương đối tốt. Nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác thi công của các nhà thầu… Các quận, huyện đều cam kết phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/3/2024.

“Truy” đến cùng về tiến độ, trách nhiệm

Đáng chú ý, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND các cấp TP tiếp tục đổi mới theo tinh thần "hỏi nhanh - đáp gọn", đi thẳng vào vấn đề, đi đến cùng sự việc. Chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Sau mỗi phiên chất vấn, HĐND các cấp TP Hà Nội đều ban hành nghị quyết, nêu rõ những nội dung còn tồn tại, cam kết tiến độ thực hiện của cơ quan chức năng để Thường trực và các Ban HĐND, đại biểu HĐND làm căn cứ để giám sát.

"Với cách làm này, hoạt động tái chất vấn tại kỳ họp HĐND và phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp trở nên sôi nổi, thiết thực, hiệu quả hơn. Điều này thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể được hoàn thành sau khi Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện theo tiến độ cam kết" - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như dự án tiếp nước, cải tạo khu vực sông Tích, qua các phiên chất vấn đã được đại biểu HĐND TP "truy" đến cùng về tiến độ. Tại Nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã nêu rõ tiến độ cam kết và giám sát, đến nay đã cơ bản hoàn thành gói thầu cụm công trình đầu mối, gói thầu xây dựng lòng dẫn sông Tích và gói thầu xây dựng các công trình trên sông.

Đối với 9 dự án, nhóm dự án được HĐND TP chất vấn, tái chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 của HĐND TP, đến nay UBND TP đã chỉ đạo, các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và hoàn thành đúng theo tiến độ đã cam kết. Trong đó, đã hoàn thành trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp chuyên đề tháng 9/2023 đối với 3 dự án, nhóm dự án: cụm công trình đầu mối Liên Mạc; cải tạo công viên Thủ Lệ, Bách Thảo, Thống Nhất; 4/8 dự án thoát nước và xử lý nước thải… Đồng thời, đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông.

Các dự án còn lại đang được UBND TP quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện như: giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng đối với dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa); đẩy nhanh công tác lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Châu Can…

Theo Chủ tịch HĐND TP, hoạt động giám sát của HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục được tăng cường theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và chủ thể giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vướng mắc, yếu kém trong tổ chức thực hiện và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền.

Sau giám sát, Thường trực HĐND TP đã lựa chọn các vấn đề còn nổi cộm để đưa vào nội dung phiên chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình để tiếp tục giám sát với hình thức cao hơn là giám sát trực tiếp, có sự trả lời của lãnh đạo chính quyền, người phụ trách từng lĩnh vực nhằm đi đến cùng sự việc.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn TP Hà Nội”, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp TP Hà Nội đã được tăng lên rõ rệt.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục nâng cao vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tiêu biểu cho hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.

Thịnh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lan-toa-tinh-than-doi-moi.html