Lan tỏa Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'
Qua 25 năm (2001-2025) triển khai, Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên đã thu được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng bào các dân tộc thôn Bó Lù, xã Ba Bể trong buổi sinh hoạt văn nghệ.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang đến gần (trung tuần tháng 11), cũng là lúc các cấp, ngành và mọi người dân cùng điểm lại những kết quả đạt được trên chặng đường đã đi qua. Năm nay, khi 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất, cùng với những kỳ vọng mới, người dân càng thêm tin tưởng vào những đổi thay tích cực xuất phát từ kết quả thực hiện Phong trào này...
Thực tế trong suốt những năm vừa qua, các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai, từng bước thẩm thấu vào đời sống xã hội, những hủ tục lạc hậu được bài trừ để thay vào đó một nếp sống văn minh, hiện đại, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Xác định rõ tầm quan trọng của Phong trào đối với đời sống xã hội, từ năm 2001 các cấp, ngành, khu dân cư đồng thuận vào cuộc. Các hoạt động tuyên truyền được tăng cường, trong thời gian 25 năm đã có gần 10.000 cuốn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ được cấp phát; 50 hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền về nội dung Phong trào với 300 lượt cán bộ, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư tham gia.
Cùng trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác Phong trào, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức căng treo hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động tại các tuyến đường chính, khu vực tập trung đông dân cư. Hơn 3.000 buổi thông tin lưu động, đưa thông điệp của phong trào đến tận từng thôn bản, tổ dân phố được tổ chức; gần 6.000 chương trình văn nghệ quần chúng và hơn 180 sự kiện văn hóa - thể thao quy mô khu vực và toàn quốc được thực hiện.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao sự hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
Cùng với vận động nhân dân tích cực đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, Ban Chỉ đạo Phong trào luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Đã có gần 100 cuộc kiểm tra về việc triển khai, thực hiện Phong trào tại cơ sở. Thông qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo Phong trào đã kịp thời tháo gỡ các tồn tại, tạo cho người dân yên tâm tư tưởng, tích cực tham gia Phong trào.

Cán bộ, nhân dân xã Cao Minh tham gia quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 11.
Các khu dân cư đã phát huy cao tinh thần dân chủ, công khai. Những buổi sinh hoạt cộng đồng trở thành diễn đàn để người dân thống nhất hương ước, quy ước, cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần hình thành ý thức tự giác trong từng gia đình, cá nhân.
Sức hút của Phong trào là gắn bó chặt chẽ với phát triển kinh tế, đồng thời gắn liền với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từ đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân.
Nổi bật như phong trào hiến đất, hiến công, đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng các thiết chế văn hóa. Theo đó đã có hàng trăm công trình phúc lợi, giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn bản, tuyến đường hoa được hình thành như tô điểm cho những vùng quê.
Chỉ riêng năm 2023, nhân dân các xã, phường phía Bắc của tỉnh đã hiến hơn 253.000m2 đất, đóng góp 20.000 ngày công, xây dựng 5 nhà văn hóa, tu sửa 228km đường liên thôn và đóng góp trên 3 tỷ đồng cho các công trình nông thôn mới. Năm 2024, nhân dân tiếp tục hiến hơn 29.000m2 đất, 3.700 ngày công và 500 triệu đồng cho các công trình hạ tầng thiết yếu.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã, phường phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời ở vị trí vùng lõi Việt Bắc đã và đang bước sang giai đoạn mới. Phong trào cũng là cơ hội lớn để những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, phát huy giá trị; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.












