Lan tỏa Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 quận Hoàng Mai có 13.958 tác phẩm, gấp đôi năm ngoái. Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 30 bài viết tiêu biểu, chất lượng gửi dự thi cấp Thành phố.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, vận động đảng viên, cán bộ tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 4, năm 2024, nên quận Hoàng Mai có 13.958 tác phẩm tham gia, trong đó hơn 670 tác phẩm được đánh giá có chất lượng.

Là đơn vị cấp quận có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc thi nên Hoàng Mai có đủ tác phẩm tham gia 5 loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip. Phần lớn các tác phẩm đi thẳng vào thực tế đã và đang diễn ra, mang đậm nét hơi thở cuộc sống, tạo sự hào hứng tham gia trong tất cả các đơn vị trong toàn quận.

Tự hào truyền thống gia đình và quê hương. Clip dự thi của trường TH Tân Định

Đối với cấp phường, 1.140 tác phẩm dự thi trong đó khoảng 40 tác phẩm được đánh giá có chất lượng cao. Phường Mai Động năm thứ 2 liên tiếp cho thấy đây là địa bàn “có duyên” với Cuộc thi. Ngoài việc có số lượng người tham gia đông nhất, với nhiều bài chất lượng, thì 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mai Động đều gương mẫu, tham gia 2 bài, nhiều bài gắn liền với công tác dân vận, công tác giải phóng mặt bằng đang nóng tại địa bàn.

Vòng chung kết cấp quận có 8 bài phát thanh, 2 tác phẩm truyền hình, 15 clip. Các tác phẩm đều thể hiện công phu, bám sát chủ đề của cuộc thi. Nhiều bài sáng tạo, như tác phẩm của trường Tiểu học Mai Động (truyền hình), Mầm non Thịnh Liệt, Trung học cơ sở Hoàng Liệt (phát thanh), Tiểu học Tân Định (clip).

Trong đó nổi bật có Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Sở Nguyễn Thị Hằng đã dày công sưu tầm những thước phim, hình ảnh về công tác giải phóng mặt bằng để dựng clip dự thi.

Cô giáo trẻ trường Tiểu học Tân Định kể về ông nội Lê Tùng Sơn (1908), vào Đảng năm 1935 đã truyền lửa cách mạng cho con cháu. Để rồi, khi trở thành giáo viên, cô lại tiếp tục giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ học sinh Hoàng Mai hôm nay. Đây thực sự là tư liệu quý, ngoài việc tham gia cuộc thi còn có thể dùng với tư cách là tài liệu tham khảo trong các buổi giảng dạy môn Giáo dục công dân.

Hay như, nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa, Phan Ngọc Thảo, Bùi Thu Hương - giáo viên trường Tiểu học Mai Động đã lựa chọn thể loại truyền hình để phản ánh thực tiễn “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh trường Tiểu học Mai Động”. Những thước phim của các cô giáo thực hiện không thua kém các tay máy chuyên nghiệp, nhiều hình ảnh sống động, lời bình “đắt”, mang tính giáo dục cao về chủ quyền biển đảo.

Nhiều tác phẩm dày công nghiên cứu, sưu tầm. Ảnh AT

Nhiều tác phẩm dày công nghiên cứu, sưu tầm. Ảnh AT

Cô giáo Nguyễn Phương Thảo (trường Tiểu học Vĩnh Hưng) lại kỳ công thực hiện 3 bài phát thanh “Suy ngẫm về bức thư bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập”, “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục”, “Phát triển đội ngũ nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh” thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu, thể hiện.

Nói về cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, đến giờ, Ban Giám khảo đang tiến hành chấm vòng chung kết để trao giải cấp quận và chọn tác phẩm dự thi Thành phố. Có thể nói, cuộc thi đã thành công. Cả về số lượng lẫn chất lượng cuộc thi đều vượt kế hoạch, có bước nhảy vọt so với năm ngoái.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lan-toa-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.html