Làm giàu từ 'rồng xanh'

Với sự nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Đặng Thanh Nguyên (sinh năm 1977), ở khu 8+10, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đã mạnh dạn đầu tư phát triển trồng cây thanh long. Từ phát triển mô hình, gia đình ông đã có thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyên bẫy bả ruồi vàng hại quả thanh long trong vườn

Ông Nguyên bẫy bả ruồi vàng hại quả thanh long trong vườn

Có dịp đến tham quan vườn thanh long của gia đình ông Nguyên vào một ngày cuối tháng 6, chúng tôi ấn tượng với những trụ thanh long tăm tắp thẳng hằng, trĩu quả.

Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn, ông Nguyên kể: Trước kia diện tích này gia đình từng trồng mận tam hoa. Tuy nhiên, do năng suất thấp nên từ năm 2009 gia đình đã chuyển đổi sang trồng thanh long.

Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên gắn bó với cây thanh long, ông Nguyên bộc bạch: Một lần tình cờ tôi xem chương trình trên ti vi nói về vùng trồng thanh long ở tỉnh Bình Thuận nhìn rất đẹp. Từ lúc đó, tôi đã ấp ủ trồng thử nghiệm cây thanh long trên khu đất đồi quanh nhà. Ban đầu tôi nhân giống từ một vài gốc thanh long ruột trắng trồng góc vườn hàng xóm. Rồi dần dần, tôi nhân rộng được hơn 300 gốc thanh long ruột trắng. Thời điểm mới trồng, tôi cũng gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, cây bị thối nhũn, chậm phát triển.

Không nản lòng, ông và gia đình tìm hiểu kiến thức, kỹ thuật chăm sóc trên sách, báo… Vừa làm, ông vừa rút kinh nghiệm, sau 5 năm trồng, chăm sóc, vườn thanh long ruột trắng phát triển tốt, cho thu hoạch ổn định từ 4 đến 5 tấn quả/năm.

Nhận thấy mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2015, ông Nguyên chủ động đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Qua học hỏi kinh nghiệm, ông quyết định đầu tư mua cây giống mở rộng trồng thêm 300 gốc thanh long ruột đỏ.

Nói về sự khác biệt giữa 2 loại thanh long có trong vườn, ông Nguyên cho biết: Thanh long là cây trồng lâu năm, sau khoảng 10 đến 15 năm mới phải trồng lại. Thanh long ruột đỏ cho thu hoạch sớm hơn 1 tháng so với thanh long ruột trắng. Cây thanh long thường sẽ ra hoa nhiều lứa, bắt đầu có hoa từ khoảng tháng 5 dương lịch. Tháng 6 cây bắt đầu cho thu hoạch quả và kéo dài đến hết tháng 10.

Sau nhiều năm phát triển, đến nay gia đình ông có trên 1.000 gốc thanh long. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm gia đình ông thu hoạch trên 10 tấn quả, bán với giá dao động từ 20 đến 35 nghìn đồng/kg. Với mẫu mã đẹp mắt, quả to, ngọt, nhiều tiểu thương trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh đến thu mua tại vườn. Từ phát trồng thanh long, mỗi năm, gia đình ông có thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Ông xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái ăn học đầy đủ.

Ông Bùi Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Na Dương cho biết: Mô hình trồng thanh long của gia đình ông Nguyên là mô hình kinh tế tiêu biểu của thị trấn. Đây cũng là hộ duy nhất trên địa bàn phát triển kinh tế từ trồng cây thanh long, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ thành công của mô hình, hằng năm, cấp ủy, chính quyền thị trấn tuyên truyền, khuyến khích người dân trên địa bàn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, từ đó phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Với sự cần cù cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ trong phát triển kinh tế, ông Nguyên và gia đình nhiều năm vinh dự được nhận giấy khen của UBND thị trấn, UBND huyện, được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất giỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2024, gia đình ông Nguyên được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Nam Khánh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tien-phong-trong-thanh-long-tren-dat-doi-5050912.html