Lâm Đồng: Nỗ lực giữ vững và phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong 7 tháng đầu năm 2025 đều ghi nhận những tín hiệu tích cực. Lãnh đạo tỉnh quyết tâm tiếp tục đột phá dựa trên những thế mạnh nổi trội về tài nguyên, văn hóa,…

Lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất đã đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra, với tổng diện tích gieo trồng đạt 925,7 ngàn ha, đạt 89,4% kế hoạch và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực đạt 415,2 ngàn tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 6.694 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ và sản lượng đạt 10.123 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với 22/27 sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 tăng 10,75%, lũy kế 7 tháng đầu năm tăng 13,53%, đạt 144.214,3 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 tăng 7,01%, lũy kế 7 tháng đầu năm tăng 18,91%, đạt 1.848,7 triệu USD.

Đáng chú ý, lĩnh vực du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Riêng trong tháng 7, tỉnh Lâm Đồng đã đón 2 triệu lượt khách, tăng 6,4%, trong đó khách quốc tế đạt 95 nghìn lượt, tăng 8,6%. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, đạt gần 14,2 triệu lượt khách (tăng 18,1%), riêng khách quốc tế tăng ấn tượng 49,1%, đạt trên 893,3 nghìn lượt.

Ngoài ra, tính đến 30/07/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 18.696 tỷ đồng bằng 70% dự toán trung ương, bằng 66% dự toán địa phương; Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cũng cơ bản hoàn thành Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực thì tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn trung bình chung của cả nước (đến 30/7/2025 đạt 23,2% kế hoạch); Một số công trình trọng điểm chưa thể triển khai thi công do còn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng so với cùng kỳ (tương ứng là 16% và 37,2%); Tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; Đời sống của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn; Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập có lúc gặp vướng mắc, cần đầu tư thêm về cơ sở vật chất, hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương cấp xã.

Để hoàn thành các mục tiêu, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết khó khăn cho công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật hành chính và biệt phái cán bộ hỗ trợ địa phương.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt giải ngân vốn công đạt 100%, điều chỉnh kế hoạch kịp thời; thúc đẩy đầu tư tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Quản lý thu chi ngân sách chặt chẽ, phấn đấu thu 28.250 tỷ đồng (tăng 20% dự toán). Chỉ đạo xử lý tài sản công bảo đảm minh bạch, hiệu quả theo Công điện số 80/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, khoa học công nghệ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; hỗ trợ thúc đẩy sản xuất hoạt động công nghiệp, xuất khẩu; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, y tế, giáo dục; giữ vững quốc phòng an ninh, trấn áp tội phạm, đặc biệt trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn,…

Đối với hoạt động chính quyền 2 cấp: tỉnh sẽ khẩn trương rà soát, ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành; tiếp tục kiện toàn nhân sự chủ chốt của một số địa phương còn thiếu; cử nhân lực biệt phái, tập huấn hỗ trợ cho chính quyền cơ sở, đồng thời rà soát điều chuyển công chức còn thiếu ở một số cấp xã; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức..

Thanh Tùng - Cao Hiếu

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/lam-dong-no-luc-giu-vung-va-phan-dau-hoan-thanh-nhieu-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-100907.html