Lâm Đồng: Chùa Tâm Ấn lạc thành khánh tạ ngôi Tam bảo sau hơn 10 năm xây dựng
Sáng 14-5, chùa Tâm Ấn (TP.Đà Lạt) trang nghiêm tổ chức lạc thành, khánh tạ ngôi Tam bảo sau hơn 10 năm đại trùng tu.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ lạc thành
Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh An, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành.
Về phía chính quyền có ông Đường Anh Ngữ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Dân Tộc và Tôn giáo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, TP.Đà Lạt.

Chư Tăng, đại diện các cơ quan tham dự
Chùa Tâm Ấn được thành lập từ năm 1972, do Hòa thượng Thích Tấm Ấn khai sơn. Đây là một ngôi chùa nhỏ, vách ván, mái lợp ngói, nền lót gạch bông. Sau khi Hòa thượng viên tịch; năm 1991, Ni sư Thích nữ Minh Diệu được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm trú trì, đến năm 1993, Ni sư viên tịch. Kế thế trú trì chùa Tâm Ấn lúc này là Ni sư Thích nữ Minh Lý.
Đến năm 2010, Ni sư Minh Lý trao quyền quản lý, điều hành chùa cho Sư cô Thích nữ Hạnh Nhẫn, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, Trưởng ban Từ thiện xã hội TP.Đà Lạt.

Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn báo cáo quá trình xây dựng ngôi Tam bảo chùa Tâm Ấn
Năm 2014, Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn bắt đầu tiến hành đại trùng tu chùa Tâm Ấn cho đến ngày hôm nay, Phật sự đã viên thành. Với tổng diện tích chùa 1.200 m2, là ngôi phạm vũ, huy hoàng nằm giữa trung tâm TP.Đà Lạt.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự
Dịp này, chùa Tâm Ấn tài trợ xây tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng và trao tặng 20 phần học bổng, mỗi phần 1.000.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Tổng kinh phí trị giá 120 triệu đồng.