Lâm Đồng chỉ đạo hỏa tốc vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo kịp thời điều tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật vụ nữ sinh lớp 8 ở TP Bảo Lộc bị đánh hội đồng.

Ngày 14-10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu UBND TP Bảo Lộc khẩn trương kiểm tra, xác minh, báo cáo UBND tỉnh kết quả vào trưa cùng ngày vụ việc nữ sinh tên N. (lớp 8 trường THCS Phan Bội Châu, xã Lộc Châu) bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Hình ảnh nữ sinh N. bị bạn cùng lớp đánh hội đồng.

Lãnh đạo tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo kịp thời điều tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên. Có biện pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 11-10, một nhóm học sinh lớp 8 (4 nữ, 1 nam) trường THCS Phan Bội Châu đóng cửa lớp, bắt nữ sinh tên N. quỳ gối ngay trước bục giảng. Lúc này, nhiều học sinh xung quanh mở điện thoại quay clip, bắt N. nhìn thẳng vào và nói xin lỗi một bạn học tên H.

Dù N. đã khóc và xin lỗi nhưng nhóm học sinh nêu trên liên tục túm tóc, tát vào mặt, thậm chí có học sinh còn lấy ghế nhựa ném vào đầu N. Vụ việc N. bị bạn học đánh diễn ra trong vòng 3 phút và nhiều học sinh khác dùng điện thoại quay clip.

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa em N. và nữ sinh cùng lớp tên H. Cả hai có nhắn tin qua mạng xã hội thách thức nhau.

Trường Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/lam-dong-chi-dao-hoa-toc-vu-nu-sinh-lop-8-bi-danh-hoi-dong-20231014104739123.htm