Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Sáng nay (3/12), Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (4/12/1993 - 4/12/2023).

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao bằng khen cho Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định: 30 năm qua, Hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước trưởng thành về tổ chức, chất lượng và hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Hội trong lĩnh vực hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, tập trung vận động nguồn lực từ xã hội, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp cho trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện cho họ từng bước cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Các trung tâm, nhà cứu trợ, tổ chức thuộc Hội đã vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ trẻ em khuyết tật hàng nghìn tỷ đồng, trong đó thông qua các chương trình, các tổ chức Hội đã vận động nguồn lực xã hội hóa được hơn 200 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, góp phần xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục hồi chức năng, đồ chơi… cho trẻ em khuyết tật.

Trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập

Trong thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em khuyết tật, chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, hội viên; củng cố các cơ sở trực thuộc, phát triển cơ sở Hội đến các vùng trong cả nước.

Đồng thời, tăng cường vận động tài trợ, xây dựng nguồn tài chính thực hiện các nhiệm vụ của Hội, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện các chương trình trọng tâm của Hội, các chương trình "Thắp sáng niềm tin cho em", "Xuân ấm cho em". Cùng với đó là kết nối các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có thêm nhiều địa chỉ, bệnh viện tin cậy chữa bệnh, phẫu thuật phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; tạo sân chơi cho trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng; giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho trẻ em khuyết tật…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống "Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, ban hành và bổ sung, hoàn thiện nhiều chính sách xã hội, nhằm bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, trong đó có trẻ em khuyết tật, người khuyết tật.

Tặng kỷ niệm chương "Vì trẻ em khuyết tật" cho các cá nhân điển hình

"Trải qua 30 năm xây dựng và tích cực hoạt động, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp trẻ em khuyết tật, người khuyết tật và những người yếu thế khác, góp phần để trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cải thiện điều kiện sinh hoạt và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, sống bình đẳng, được bảo đảm quyền con người của mình. Hoạt động của Hội đã nhận được sự đồng hành tích cực, sự ủng hộ to lớn của cộng đồng, xã hội, của các nhà tài trợ, những người hảo tâm", Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói.

Ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nhân dịp này, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng Bằng khen của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam cho Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, 50 trẻ em khuyết tật có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập, hòa nhập cộng đồng cũng được trao nhiều quà tặng. Nhiều cá nhân điển hình cũng được trao tặng kỷ niệm chương "Vì trẻ em khuyết tật" dịp này.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-hoi-cuu-tro-tre-em-tan-tat-viet-nam-20231203133251867.htm