Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 07/9/2025 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 07/9/2025 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% trong năm 2025, yêu cầu đặt ra là phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các ngành, lĩnh vực mới nổi…
Theo Bộ trưởngTrần Văn Sơn, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam, dự báo Việt Nam sẽ nằm trong nhóm tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới trong năm 2025.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn, tình hình kinh tế-xã hội tháng 8/2025 tiếp xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 chiều 6/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.
Nhận định của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 sáng ngày 6/9.
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 diễn ra vào sáng 6/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian tới, khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn thuận lợi, thời cơ, trong khi yêu cầu tăng trưởng là rất lớn.
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Đánh giá chung kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025, nước ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, dự kiến đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt tối thiểu 8%.
Sáng 5/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội.
Tính đến hết tháng 8/2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, nhiều chỉ số tăng trưởng khả quan, với xu hướng cải thiện rõ rệt qua từng tháng.
80 năm phát triển của ngành Tài chính gắn liền với 80 năm phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và bây giờ, tiếp tục là sự nỗ lực cho hành trình thịnh vượng của dân tộc.
Tăng trưởng bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo bao giờ cũng tốt hơn tăng trưởng bằng vốn hay tài nguyên. Cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải luôn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên - chuyên gia phân tích.
Bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng. Các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản vẫn duy trì ổn định, lạm phát sẽ giảm xuống và Việt Nam còn nền tảng vững chắc để duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn.
Bộ Tài chính định hướng tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10%/năm trở lên, GDP bình quân/người đến năm 2030 đạt 8.500 USD.
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc Phiên chính thức.
Tổng thể bức tranh kinh tế Việt Nam trong 7 tháng cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi với nhiều điểm sáng ở các khu vực sản xuất, thương mại và dịch vụ.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với những kết quả bứt phá trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 12/8/2025 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế: Việt Nam kiên định với con đường cải cách, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư an toàn, ổn định và giàu tiềm năng ở châu Á - Thái Bình Dương.
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 7/8, kinh tế - xã hội 7 tháng qua tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Tuy vậy, khó khăn, thách thức trước mắt và lâu dài còn lớn trước yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn nhiều cùng kỳ (33,8%), tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt khoảng 24,1 tỷ USD.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn nhiều cùng kỳ (33,8%). Đáng chú ý, tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt khoảng 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua.
7 tháng năm 2025, nhiều chỉ số kinh tế khởi sắc nhưng vẫn còn thách thức lớn cho tăng trưởng cuối năm, do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề xuất 5 giải pháp.
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, diễn ra ngày 7/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3 - 8,5%.
PMI ngành sản xuất lần đầu đạt trên 50 điểm từ đầu Quý II đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng tăng 16,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%... Những kết quả này góp phần tạo tiền đề để nền kinh tế thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3 - 8,5%.
Bộ trưởng Tài chính cho biết kinh tế - xã hội 7 tháng qua tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, khó khăn, thách thức trước mắc và lâu dài đối với mục tiêu tăng trưởng còn lớn.
Sáng 7/8, phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế - xã hội 7 tháng qua tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Tuy vậy, khó khăn, thách thức trước mắt và lâu dài còn lớn, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 6/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, nửa cuối 2025, bên cạnh thuận lợi, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức từ yếu tố bên ngoài lẫn nội tại. Do đó, nước ta cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhóm giải pháp phục hồi, ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng năm 2025, theo đó GDP tăng trưởng 8,3%-8,5%, cao hơn mục tiêu hồi đầu năm. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ.
Chính phủ đặt mục tiêu chủ yếu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; tổng đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 11 - 12%; huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm khoảng 2,8 triệu tỷ đồng.
Chính phủ ban hành nghị quyết mới, đề ra loạt giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% và kiểm soát lạm phát dưới 4,5% trong năm 2025.
Chính phủ quán triệt cần triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, trong đó tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2025 để hỗ trợ an sinh xã hội và xây dựng trường nội trú, bán trú cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.
Với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3 - 8,5% không chỉ thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ mà còn phản ánh niềm tin vào sức bật nội tại của nền kinh tế trong bối cảnh khu vực và toàn cầu vẫn còn nhiều biến động. Để đạt được mục tiêu này, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải huy động được mọi nguồn lực cho tăng trưởng.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và tạo động lực tăng bền vững cho những năm sau, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố (TP) Hồ Chí Minh (HUB) khuyến nghị, Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh bằng cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, Việt Nam điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng lên 8,3-8,5% trong năm 2025 - thể hiện quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hướng tới các mốc chiến lược 100 năm và khát vọng quốc gia hùng cường, thịnh vượng.
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 khép lại với một thông điệp mạnh mẽ của Thủ tướng: 'Tăng trưởng GDP năm 2025 phải đạt từ 8,3-8,5%, năm 2026 phấn đấu trên 10%'.
Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 7,52% trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam là khá cao, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong cả năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh, giao mục tiêu tăng trưởng quý III, quý IV và 6 tháng cuối năm của cả nước, từng địa phương, ngành, lĩnh vực bảo đảm sát tình hình, mang tính cụ thể, tính khả thi, tính chiến đấu cao, tính hệ thống và đồng bộ, tính hiệu quả để bảo đảm mục tiêu đề ra.
Tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt từ 8,3-8,5% và năm 2026 đạt 10% trở lên. Thủ tướng cho rằng, đây là mục tiêu rất khó và có nhiều thách thức rất lớn nhưng không thể không làm và cũng không phải mục tiêu bất khả thi.
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày hai phương án tăng trưởng với mục tiêu GDP cả năm đạt từ 8% đến 8,5%. Trong đó, kịch bản 2 được đánh giá là khả thi hơn để tạo đà cho năm 2026 đạt mức tăng trưởng trên 10%.
Ngày 16-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ lựa chọn kịch bản số 2, tức phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5% để tạo đà tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên.
Thủ tướng yêu cầu huy động tổng lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, làm nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030.