Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vững chắc trong quý I/2019

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 17/4 thông báo kinh tế của nước này trong quý I/2019 đạt mức tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo NBS, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 21.343 tỷ Nhân dân tệ (NDT, tương đương 3.180 tỷ USD) và tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này vẫn được duy trì như với mức của quý IV/2018.

Kinh tế dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, tới 7%, đạt 12.232 tỷ NDT, chiếm 57,3% tổng GDP quý I/2019, tăng 0,6% so với quý I/2018. Tiêu dùng vẫn là động lực thúc đẩy nhu cầu, đóng góp 65,1% đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý I/2019.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa của Trung Quốc tăng trưởng khá vững chắc, đạt 9.780 tỷ NDT, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, với việc duy trì động lực mạnh mẽ từ bán hàng trên mạng Internet. Sau khi khấu trừ các chi phí sản xuất, chỉ số tiêu dùng thực tế tăng 6,9%.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vững chắc trong quý I/2019. (Nguồn: Daily Item)

Tính riêng tháng 3 vừa qua, doanh thu bán lẻ tăng tới 8,7%. Tiêu dùng ở khu vực nông thôn tăng 9,2%, cao hơn mức tăng 8,2% ở khu vực thành thị. Doanh thu bán lẻ trên mạng Internet cũng duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 15,3%, trong khi doanh thu bán hàng tại cửa hàng tăng 21% so với quý I/2018.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp trong quý I/2019 cũng chứng kiến mức tăng lần lượt là 6,1% và 2,7%.

Sản lượng công nghiệp - chỉ dấu kinh tế quan trọng, trong quý I/2019 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 3 vừa qua, sản lượng công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức cao kỷ lục kể từ tháng 7/2014. NBS nêu rõ sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh hơn trong quý I/2019 là nhờ có thêm sự hiện diện của các ngành công nghệ cao.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2019, đầu tư tài sản cố định (FAI) của Trung Quốc đạt 10.190 tỷ NDT, đạt mức tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao, lần lượt là 11,4% và 19,3%. Đầu tư cá nhân, chiếm khoảng 60% trong FAI, tăng 6,4%.

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong quý I/2019 đạt 7.000 tỷ NDT, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, thu nhập sau thuế bình quân trên đầu người là 8.493 NDT (1.265 USD), tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018 trên thực tế.

Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã hạ mức tăng trưởng mục tiêu trong năm 2019 còn từ 6,0-6,5%, thấp hơn mức 6,5% đề ra trong năm 2018.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kinh-te-trung-quoc-tang-truong-vung-chac-trong-quy-i2019-92083.html