Kiến nghị bãi nhiệm 45 nghị sĩ đối lập gây rúng động Hàn Quốc
Một nghị sĩ đang tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc đã kiến nghị Quốc hội bãi nhiệm các nhà lập pháp thuộc phe đối lập với lý do họ đã ngăn cản việc bắt giữ cựu Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol. Sự việc này đang gây rúng động chính trường Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc điều tra đối với tội danh nổi loạn của ông Yoon vẫn chưa ngã ngũ.

Các nhà lập pháp khác của PPP tập trung trước dinh thự chính thức của Tổng thống khi đó là Yoon Suk Yeol vào ngày 6/1/2025, để phản đối việc bắt giữ ông Yoon. Ảnh: Yonhap
Dân biểu Park Chan-dae, người hiện đang tranh cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc, đã trình bày nghị quyết của mình trong một cuộc họp báo sáng 25/6, yêu cầu Quốc hội bãi nhiệm 45 nhà lập pháp của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) đối lập, cáo buộc họ hành động như "lá chắn sống" để ngăn chặn việc bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban hành thiết quân luật của ông vào năm ngoái.
Ông cho biết, Văn phòng Điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao đã không thể bắt giữ ông Yoon Suk Yeol tại nhà riêng của ông vào tháng 1/2025 vì 45 nhà lập pháp của PPP đã tạo thành một hàng rào người bên ngoài tòa nhà. "Họ đã đóng vai trò là lá chắn sống trong âm mưu nổi loạn của ông Yoon Suk Yeol", ông Park nói, ám chỉ đến nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống trong việc áp đặt thiết quân luật vào tháng 12.
"Ngay cả bây giờ, họ vẫn tiếp tục nhận lương của Quốc hội từ tiền thuế của dân, tham gia xử lý luật pháp, xem xét ngân sách, và dùng mọi cách để phá hoại chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung cũng như cản trở các biện pháp", ông Park cáo buộc. "Chúng ta không được phép để những nhân vật đã lật đổ Hiến pháp tiếp tục phủ nhận thẩm quyền hợp pháp của một Chính phủ dân chủ”.
Trong số 45 nghị sĩ của PPP có cả những nhân vật cấp cao như cựu Chủ tịch PPP Kim Gi-hyeon, cựu lãnh đạo PPP tại Quốc hội Na Kyung-won và Dân biểu Yoon Sang-hyun.
Theo quy định của luật, kiến nghị bãi nhiệm nghị sĩ cần phải có sự chấp thuận của ít nhất 2/3 tổng số nghị sĩ đương nhiệm, tương đương với 200 trên tổng số 300 nghị sĩ Quốc hội. Sau cuộc bầu cử vào tháng 4 năm ngoái, đảng DP cầm quyền hiện đang nắm 164 ghế trong khi đảng PPP nắm 107 ghế.