Kiên định mục tiêu chăm lo sức khỏe người lao động
Xác định chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã triển khai hiệu quả mô hình 'Sức khỏe của bạn' với sự đồng hành của ngành y tế và các đơn vị tài trợ. Mỗi năm, hàng trăm cuộc khám, tư vấn sức khỏe miễn phí được tổ chức đã mang lại lợi ích thiết thực cho hàng chục nghìn công nhân lao động.
15.000 người lao động được khám bệnh, tư vấn miễn phí
Từ hiệu quả rõ nét của mô hình “Sức khỏe của bạn”, chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân, người lao động tiếp tục được mở rộng tại nhiều khu công nghiệp trên cả nước. Trong đó, có tỉnh Bắc Ninh - địa phương có nhiều lực lượng công nhân, người lao động đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Đoàn viên, lao động được khám bệnh miễn phí và tuyên truyền phòng chống tội phạm ngay tại nhà máy. Ảnh: Quyết Thắng
Theo Phó Trưởng ban quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) Đỗ Hồng Vân, chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an theo Quy chế phối hợp giữa hai ngành về việc tổ chức khám bệnh miễn phí cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ở một số tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc năm 2025. Mục tiêu của kế hoạch là khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 15 nghìn công nhân, người lao động tại 7 tỉnh, thành phố trong quý I/2026, gồm: Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng.
Với khẩu hiệu “Mỗi công nhân khỏe mạnh - thêm 1 thành trì bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vừa qua, 2.000 công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại 7 công ty trong các khu công nghiệp đã được thụ hưởng gói khám trị giá 1,9 triệu đồng, tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng do Công ty Cổ phần Conway và Phòng khám Đa khoa Medlab tài trợ. Đây đều là những nội dung thiết thực, giúp người lao động phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phó Trưởng ban quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) Đỗ Hồng Vân cho biết, chương trình khám bệnh miễn phí sẽ chia thành từng đợt kéo dài từ 5 - 10 ngày, mỗi ngày khoảng 400 người lao động được thụ hưởng các dịch vụ khám tổng quát, xét nghiệm, siêu âm và tư vấn chuyên sâu. Do đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, các đơn vị cần chủ động lập danh sách, lựa chọn đối tượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp tham gia khám bệnh miễn phí; sắp xếp, bố trí địa điểm tổ chức chương trình khai mạc và hoạt động khám bệnh, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh…
Xây dựng “lá chắn an ninh” vững chắc cho người lao động
Theo Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (Bộ Công an) Thượng tá Nguyễn Thế Nam, công nhân, người lao động luôn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong từng nhà máy, từng dây chuyền sản xuất, trong mỗi sản phẩm được làm ra có mồ hôi, trí tuệ và trách nhiệm của hàng triệu công nhân đang ngày đêm góp phần vào sự lớn mạnh của nền kinh tế, vào sự ổn định xã hội và vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Nhận thức sâu sắc điều đó, lực lượng công an luôn coi việc chăm lo đời sống và sức khỏe của công nhân là một nhiệm vụ nhân văn, giàu ý nghĩa chính trị và xã hội. Thời gian qua, ngành đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức Công đoàn để triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Doanh nghiệp an toàn - Công nhân hạnh phúc”; các Tổ tự quản an ninh trật tự trong khu công nghiệp; các chương trình an sinh xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tuyên truyền pháp luật…
“Những hoạt động đó không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho công nhân, mà còn tạo dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh và văn minh; đồng thời, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay trong từng doanh nghiệp, từng khu công nghiệp”, Thượng tá Nguyễn Thế Nam nhấn mạnh.
Trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ, các khu công nghiệp ngày càng mở rộng, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn lao động, an ninh mạng, tranh chấp lao động… Điều đó đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và đặc biệt là sự tham gia tích cực, chủ động của công nhân, người lao động. Do đó, chương trình năm nay không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh mà còn chú trọng trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm trong công nhân giúp họ nâng cao cảnh giác trước những hành vi vi phạm pháp luật; chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và doanh nghiệp.
Phó Trưởng ban quan hệ lao động Đỗ Hồng Vân khẳng định, trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, việc lồng ghép tuyên truyền phòng chống tội phạm vào chương trình khám bệnh không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất, mà còn chăm lo sức khỏe an ninh, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn - văn minh - ổn định, phục vụ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương.
Để chương trình được triển khai hiệu quả, lan tỏa đúng tinh thần của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an, bà Đỗ Hồng Vân đề nghị, công an tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với tổ chức Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tội phạm trong công nhân; tổ chức các buổi đối thoại, tập huấn, hướng dẫn xử lý tình huống thực tiễn tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an ninh trật tự tại khu công nghiệp và đồng hành với Công đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng “lá chắn an ninh” vững chắc cho doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, LĐLĐ các tỉnh, thành cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân sau khám để hỗ trợ kịp thời.












