Không chủ quan với bệnh tay chân miệng

Thời gian gần đây, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 22/3/2026, toàn tỉnh ghi nhận 43 trường hợp mắc bệnh (tăng 40 ca so với cùng kỳ năm 2025), trong đó có các ca bệnh xuất hiện tại một số trường mầm non.

Tại Trường Mầm non Tân Minh (xã Kháng Chiến), trong một tháng trở lại đây đã ghi nhận 20 ca mắc tay chân miệng. Ngay khi xuất hiện các ca bệnh, trường đã chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã triển khai các biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ lây lan diện rộng. Cô Nguyễn Thị Niềm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Minh cho biết: Toàn trường hiện có 71 học sinh. Khi ghi nhận các ca mắc, chúng tôi đã phối hợp tổ chức phun khử khuẩn lớp học, vệ sinh đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ, giặt giũ chăn, màn, lau rửa tay nắm cửa... Đồng thời, nhà trường tăng cường tuyên truyền, dán hướng dẫn phòng, chống dịch tại bảng tin, hướng dẫn phụ huynh chủ động theo dõi sức khỏe trẻ và cho trẻ nghỉ học khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh.

Giáo viên Trường Mầm non 8/3, phường Lương Văn Tri hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng cách

Giáo viên Trường Mầm non 8/3, phường Lương Văn Tri hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng cách

Cùng với các cách làm trên, Trạm Y tế xã Kháng Chiến cũng đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội... để người dân nắm bắt thông tin, nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống tay chân miệng, góp phần kiểm soát, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Không chỉ tại xã Kháng Chiến, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các ca mắc tay chân miệng đã xuất hiện ở các xã như Chi Lăng, Đoàn Kết, Thiện Tân, Hội Hoan, Lợi Bác, Văn Quan... Mặc dù các ca bệnh chủ yếu xuất hiện rải rác, quy mô nhỏ lẻ, chưa hình thành các ổ dịch lớn nhưng ghi nhận tại một số địa bàn cho thấy, mầm bệnh vẫn đang lưu hành, tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu không được kiểm soát tốt.

Trước diễn biến số ca mắc bệnh tay chân miệng theo hướng tăng tại một số địa bàn, ngành y tế tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch ngay từ cơ sở. Các đơn vị y tế phối hợp với chính quyền địa phương và trường học tổ chức khoanh vùng, khử khuẩn môi trường, theo dõi sức khỏe trẻ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục, nhất là trường mầm non, được tăng cường nhằm hạn chế nguy cơ lây lan, không để dịch bùng phát trên diện rộng.

“Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, nước bọt của người bệnh. Trẻ mắc bệnh nếu không được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí đe dọa tính mạng. Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng sinh hoạt và không đưa trẻ mắc bệnh đến lớp để hạn chế lây lan.”
Bác sĩ Dương Anh Dũng, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Để công tác phòng ngừa bệnh đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường truyền thông về phòng chống các loại dịch bệnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải gần 180 tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Tại tuyến cơ sở, công tác truyền thông, nhất là về bệnh tay chân miệng, được triển khai sâu rộng với gần 450 tin, bài phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thực hiện trên 152.000 lượt truyền thông trực tiếp và hơn 2.600 cuộc họp cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và giúp người dân chủ động phòng bệnh.

Chị Dương Thị Sao, thôn Làng Thẳm, xã Hưng Vũ cho biết: Gia đình tôi có con đang học mầm non, khi nghe thông tin đang có dịch tay chân miệng, tôi đã chủ động giữ vệ sinh cho trẻ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và theo dõi sức khỏe của con. Nếu thấy con có dấu hiệu nghi mắc bệnh, tôi sẽ cho con nghỉ học và đưa đi khám để tránh lây lan.

Trước diễn biến bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát, hạn chế lây lan. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế và các đơn vị liên quan, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, chủ động phòng bệnh cho trẻ, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khong-chu-quan-voi-benh-tay-chan-mieng-5083750.html