Không chủ quan với bão RAI

Chiều nay (17/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành liên quan và 28 tỉnh, thành phố ven biển (trong đó có Bình Thuận) để triển khai công tác ứng phó với bão RAI. Tại điểm cầu UBND tỉnh Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Không chủ quan với bão RAI

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đêm qua (16/12), siêu bão RAI đổ bộ vào khu vực miền Trung của Phi-líp-pin, cường độ suy yếu không còn ở cấp siêu bão. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h. Chiều nay bão RAI sẽ vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan, đi vào khu vực giữa Biển Đông, trở thành bão số 9 năm 2021. Sau khi vào Biển Đông, cường độ bão giảm xuống cấp 13-14, giật cấp 17, vẫn là cấp bão rất mạnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý, hiện tại bão RAI chưa vào biển Đông, vì vậy các địa phương miền Trung ngoài phương án ứng phó với gió mạnh trên biển, cần xây dựng kịch bản ứng phó với khả năng cơn bão mạnh này ảnh hưởng đến đất liền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chủ trì tại điểm cầu Bình Thuận

Tại cuộc họp trực tuyến, sau khi nghe báo cáo của một số bộ ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã chủ động triển khai công tác ứng phó với bão ngay khi có dự báo về thiên tai.

Đường đi của bão RAI

Nhận định Rai là cơn bão muộn, cấp độ cao, hướng di chuyển khó dự đoán. Các yếu tố này rất dễ gây tâm lý chủ quan cho các cơ quan chức năng và người dân. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan khí tượng thủy văn bám sát diễn biến của bão để kịp thời thông tin tới người dân. Cùng với đó, các bộ ngành, lực lượng quân đội, công an phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ người dân ngoài biển, trong bờ và các đảo. Các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi an toàn. Đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khi cần thiết, có phương án bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều và một số vị trí có khả năng bị sạt lở…

Tàu thuyền neo đậu tránh bão

Tại Bình Thuận, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cho biết, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc có cường độ mạnh, từ trưa nay ở vùng biển Bình Thuận gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. Độ cao sóng trung bình 3 - 5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2. Các nơi trên địa bàn tỉnh không mưa. Mực nước trên tất cả các sông chính trong tỉnh đến sáng 17/12 đều thấp hơn mức báo động cấp 1. Các hồ chứa đều đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi đã phân công trực 24/24h tại tất cả các hồ chứa, đầu mối công trình thủy lợi. Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu để theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ về hồ nhằm chủ động điều tiết để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Về tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết tin về bão trên hệ thống trực canh của đơn vị, mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện nếu có sự cố xảy ra. Để chủ động ứng phó bão RAI, trong ngày 16/12, UBND tỉnh đã phát công điện đến các sở, ngành, địa phương liên quan để chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó. Cuối giờ chiều nay (17/12), UBND tỉnh tiếp tục phát công điện chỉ đạo các phương án đối phó bão. Báo Bình Thuận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Kiều Hằng

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/khong-chu-quan-voi-bao-rai-144089.html