Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch khi nới lỏng giãn cách xã hội

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân làm thủ tục trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: NGỌC NHƯ

Chiều 1/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh họp giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Cuộc họp được kết nối đến các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, xã/phường trong tỉnh.

Theo Sở Y tế, trong tuần qua, tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh có chiều hướng giảm. Trong 7 ngày qua, cả tỉnh có 33 trường hợp mắc mới, trong đó 3 trường hợp ở khu cách ly, phong tỏa, còn lại là người về từ vùng dịch. Các ổ dịch ở xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa), xã An Chấn (huyện Tuy An) đã qua 13 ngày không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng; phường Phú Đông và phường 1 (TP Tuy Hòa) đã cơ bản kiểm soát tốt.

Về tiêm chủng, đến ngày 30/9 có 338.790 người tiêm mũi 1, đạt tỉ lệ gần 55%; 80.947 người mũi 2, đạt tỉ lệ 13% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Các địa phương đã đánh giá mức độ kiểm soát dịch bệnh và mức độ nguy cơ, hầu hết các địa bàn đều ở mức độ bình thường mới; đồng thời đề xuất nới lỏng giãn cách xã hội, mở lại một số hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng xã An Chấn và xã Hòa Mỹ Tây vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phường 1 và phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) vẫn còn 2 khu phong tỏa.

Một số nội dung các sở, ngành, địa phương quan tâm thảo luận tại giao ban liên quan đến việc quản lý khi mở lại các hoạt động chợ, hoạt động kinh doanh, vận tải; việc học sinh trở lại trường học trực tiếp; quản lý kiểm soát nhóm tài xế; việc cấp thẻ xanh COVID…

Kết luận giao ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; không được chủ quan, lơ là khi nới lỏng giãn cách xã hội; đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch, song song với các nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội.

Về mức độ giãn cách xã hội ở các địa phương trong tỉnh, thống nhất đề xuất của các địa phương và Sở Y tế, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương: Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sông Cầu, Phú Hòa, Đông Hòa.

Riêng các huyện Tuy An, Tây Hòa và TP Tuy Hòa vì còn xã/phường ở mức nguy cơ, chưa xác định thời điểm gỡ phong tỏa, vẫn tiếp tục mức giãn cách xã hội hiện tại (giãn cách theo Chỉ thị 15, riêng các xã An Chấn và Hòa Mỹ Tây thực hiện Chỉ thị 16). Các địa phương này sau khi có kết quả xét nghiệm ở các khu phong tỏa, báo cáo Sở Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh, thống nhất phương án đề xuất để UBND tỉnh quyết định.

Đối với việc tiêm vắc xin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ lưu ý các địa phương, đơn vị phải rà soát số người đã tiêm mũi 1, kể cả người địa phương và người về từ địa phương khác, sẵn sàng danh sách người tiêm mũi 2 báo về Sở Y tế để chủ động cân đối khi có nguồn vắc xin. Đặc biệt ưu tiên nhóm giáo viên, phải tiêm sớm mũi 2, đảm bảo việc trở lại dạy học trực tiếp.

Về phương án học sinh trở lại trường học trực tiếp, Sở GD-ĐT và từng địa phương căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thống nhất phương án cụ thể việc học trực tiếp, kết hợp với học trực tuyến, linh hoạt.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khi đưa trở lại hoạt động chợ truyền thống, phải đặt trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ, đồng thời dẹp dứt điểm chợ tạm, lề đường. Chưa mở lại hoạt động hàng quán trên tuyến dọc quốc lộ. Các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát việc dừng, đỗ các phương tiện từ các tỉnh ngoài dọc các hàng quán.

Sở TT-TT sớm tham mưu UBND tỉnh phương án cấp mã, thẻ xanh COVID để thuận lợi cho người dân di chuyển, đồng thời quản lý phòng dịch, truy vết dịch tễ. Công an tỉnh tăng cường kiểm soát việc di chuyển, từ các địa phương bên ngoài vào tỉnh; kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, lợi dụng quấy rối, chống phá.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/264721/khong-chu-quan-lo-la-trong-phong-chong-dich-khi-noi-long-gian-cach-xa-hoi.html