Khánh thành Đền thờ liệt sĩ trên Đèo Pha Đin huyền thoại

Đền thờ Liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa Đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu là không gian tưởng niệm, tôn vinh, tri ân công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ tuyến đường huyết mạch qua đèo Pha Đin lên Tuần Giáo, Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Sáng ngày 26/4, huyện Thuận Châu, Sơn La đã tổ chức Khánh thành đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm ngày Bác Hồ cùng Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024).

Đền thờ liệt sĩ Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin hoàn thiện và đưa vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

70 năm trước, đèo Pha Đin là một trong những trọng điểm giao thông bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, bộ đội, dân công, lực lượng thanh niên xung phong... đã anh dũng chiến đấu, vừa bám trụ, mở đường, vừa tháo gỡ bom mìn; giữ vững giao thông thông suốt, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đèo Pha Đin

Năm 2020, Đèo Pha Đin được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo rà soát tổng thể khu vực đèo Pha Đin (địa phận Sơn La) và cho chủ trương triển khai thực hiện quy hoạch Khu di tích lịch sử văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu.

Lễ Khánh thành Đền thờ liệt sĩ Đèo Pha Đin

Ông Nguyễn Đắc Lực, Bí thư huyện ủy Thuận Châu, Sơn La cho biết: Chúng tôi kỳ vọng đây là điểm nhấn quan trọng của khu di tích lịch sử đèo Pha Đin, là điểm đến linh thiêng của người dân cũng như du khách thập phương, góp phần thúc đẩy du lịch Sơn La phát triển, qua đó tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Các đại biểu thả chim bồ câu phóng sinh tại buổi lễ

Khu lịch sử - văn hóa tâm linh Đèo Pha Đin có tổng mức đầu tư xây dựng trên 26 tỷ đồng, từ nguồn huy động xã hội hóa. Trong đó, kinh phí giai đoạn I hơn 18 tỷ đồng; bao gồm các hạng mục: Đền thờ liệt sĩ, hạ tầng kỹ thuật, cổng đền, đường lên xuống và các hạng mục phụ trợ khác.

Ông Trần Minh Hưng, đại diện đơn vị thi công công trình cho biết: "Với thời gian 100 ngày, tiến độ xây dựng rất cấp bách, chúng tôi ra sức lập kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công, không quản ngày đêm, điều kiện thời tiết, để công trình hoàn thiện đúng tiến độ đặt ra, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ".

Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa

Đền thờ Liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa Đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu là không gian tưởng niệm, tôn vinh, tri ân công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ tuyến đường huyết mạch qua đèo Pha Đin lên Tuần Giáo, Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Ngay trong ngày khánh thành, Đền thờ liệt sĩ đã đón rất đông người dân, du khách tới dâng hương cũng như tham quan, trải nghiệm một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc.

Người dân, du khách chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ liệt sĩ

Chị Quàng Thị Hương, người dân xã Nong Lay, huyện Thuận Châu chia sẻ: Chúng tôi rất vui và tự hào khi Thuận Châu quê nhà có công trình ý nghĩa này; để mỗi dịp lễ, ngày kỷ niệm, chúng tôi cũng như bạn bè, du khách gần xa tới đây dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khanh-thanh-den-tho-liet-si-tren-deo-pha-din-huyen-thoai-post1091711.vov