Khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối của cầu Gành Hào

Cầu Gành Hào nối hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau cơ bản đã hoàn thành, công nhân đang thi công đường dẫn hai bên đầu cầu và hạng mục đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 1/5, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm hiện tại, cầu Gành Hào đã thi công đạt khoảng 98% khối lượng.

Hiện tại, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực thi công các hạng mục cuối.

Các nhịp của cầu Gành Hào cơ bản đã hoàn thành, công nhân đang thi công hạng mục đường dẫn vào cầu (phía bờ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Các nhịp của cầu Gành Hào cơ bản đã hoàn thành, công nhân đang thi công hạng mục đường dẫn vào cầu (phía bờ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

"Đến giữa tháng 5/2025 hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác, góp phần cho người dân, cán bộ lưu thông an toàn, thuận lợi sau khi hợp nhất hai tỉnh", vị này thông tin thêm.

Theo anh Trần Văn Dũng, công nhân thi công công trình cầu Gành Hào (phía bờ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), để kịp hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch, nhà thầu tranh thủ thi công xuyên lễ, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối như: Chuẩn bị láng nhựa mặt đường dẫn vào cầu, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông...

"Nhà thầu động viên, trao thưởng cho công nhân thi công xuyên lễ để anh em yên tâm làm việc, bám công trình, đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ", anh Dũng chia sẻ thêm.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 1/5, cầu Gành Hào cơ bản đã hoàn thành, hai bên đường dẫn vào cầu cơ bản đã xong lớp đá cấp phối, gia cố hai bên lề đường, nhà thầu đã lắp đặt vòng xoay đảm bảo an toàn giao thông dưới dốc cầu Gành Hào (phía bờ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Đường dẫn phía bờ huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đã thi công xong lớp đá cấp phối, chuẩn bị thảm bê tông nhựa nóng.

Đường dẫn phía bờ huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đã thi công xong lớp đá cấp phối, chuẩn bị thảm bê tông nhựa nóng.

Ông Hà Phú Quới (ngụ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) chia sẻ, trước đây cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn, đi lại bằng xuồng, không có cầu để qua lại. Từ khi khởi công xây cầu Gành Hào, người dân đôi bờ đều mong ngóng ngày hoàn thành, để đi lại được an toàn, thuận tiện.

"Bây giờ cầu đã thông rồi, điện nước, trường học, trạm y tế cũng đã có rồi, người dân càng thêm phấn khởi, hy vọng sắp tới chính quyền địa phương đầu tư phát triển kinh tế biển để người dân có thêm việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình", ông Quới mong muốn.

Ông Phan Thành Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Gành Hào được triển khai thi công xây dựng trong bối cảnh nguồn vật liệu khan hiếm và biến động, thiết kế và thi công trong vùng điều kiện địa chất, địa hình rất phức tạp…

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trên hai địa bàn xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Gành Hào có tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng, là một trong ba dự án thành phần thuộc dự án xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến đường trục Đông - Tây và cầu Gành Hào, với tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh công trình cầu sông Ông Đốc đã được hoàn thành cuối năm 2023, cầu Gành Hào là công trình cầu vượt cửa biển thứ hai trong tổng thể dự án xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến đường trục Đông - Tây và cầu Gành Hào.

Gia Minh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/khan-truong-hoan-thanh-nhung-hang-muc-cuoi-cua-cau-ganh-hao-192250422115624578.htm