Khẩn trương giúp các địa phương khắc phục hậu quả và phòng, chống dịch sau lũ
Tối 11-10, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin, tính đến chiều cùng ngày, Quân đội điều động 19.131 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện các loại giúp chính quyền và nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An và TP Hà Nội khắc phục hậu quả thiên tai.
Quân khu 1 điều động 14.615 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 276 phương tiện các loại; tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích tại tỉnh Thái Nguyên; khắc phục 50m đê vỡ; giúp dân thu hoạch 5,6ha lúa tại tỉnh Bắc Ninh; dọn dẹp 61 công sở chính quyền, 67 trường học, 36 cơ sở bệnh viện và trạm y tế, 60 tuyến phố và gần 13.000 nhà dân. Quân đoàn 12 điều động gần 2.400 cán bộ, chiến sĩ cùng 119 phương tiện hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân kè chống tràn 3.250m đê tại các xã: Đa Phúc, Trung Giã (TP Hà Nội) và xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh); dọn dẹp 26km đường tại tỉnh Thái Nguyên; sơ tán 250 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời sửa chữa, dọn dẹp 111 nhà dân tại TP Hà Nội.

Chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 khắc phục hậu quả mưa lũ tại điểm Trường THCS Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: PHÚ SƠN

Chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 khắc phục hậu quả mưa lũ tại điểm Trường Mầm non Minh Hòa, xã Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: PHÚ SƠN
Bộ đội Biên phòng điều động 239 cán bộ, chiến sĩ giúp khắc phục hậu quả thiên tai tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang; tích cực tìm kiếm 7 nạn nhân mất tích tại Cửa Việt và sông Gianh (tỉnh Quảng Trị). Binh chủng Đặc công điều động 156 cán bộ, chiến sĩ cùng 32 phương tiện hỗ trợ cấp 5.500 suất quà (mì ăn liền, sữa, nước uống) tới nhân dân các xã Ngọc Thiện, Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh); tham gia dọn dẹp đường giao thông, giúp 30 gia đình vận chuyển tài sản từ khu vực tránh lũ về nhà tại tỉnh Thái Nguyên.

Bộ đội tổng dọn vệ sinh tại Trường Mầm non Minh Hòa, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Binh chủng Hóa học điều động 230 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 phương tiện hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn tại xã Trung Giã, TP Hà Nội; tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc, vệ sinh môi trường tại tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong ngày 11-10, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều động 1.115 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng ô tô, xuồng máy tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ tư lệnh Quân khu 4 điều động 340 cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh nhà văn hóa, đài tưởng niệm liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An. Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật điều động 38 xe ô tô vận chuyển hàng cứu trợ cho nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn. (LÊ HIẾU)
* Ngày 11-10, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt trên địa bàn Quân khu 1. Theo đó, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật thành lập 3 đội quân y cơ động làm nhiệm vụ tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên), xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) và xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh). Nhiệm vụ trọng tâm của các đội là phối hợp với lực lượng quân y Quân khu 1 và y tế địa phương phun khử khuẩn, xử lý môi trường, nguồn nước sinh hoạt tại khu dân cư, trường học, trạm y tế; hướng dẫn nhân dân thu gom, chôn lấp rác thải, xác động vật, khơi thông cống rãnh.

Cán bộ Viện Y học dự phòng Quân đội phun khử khuẩn trên địa bàn xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: PHÚ SƠN

Nhân dân xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) lưu luyến chia tay cán bộ, chiến sĩ LLVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: PHÚ SƠN
Các đội quân y cũng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh, không sử dụng nước ô nhiễm; chủ động phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, viêm da, đau mắt đỏ... Đồng thời, phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc, tiêm chủng, khử trùng, giám sát dịch tễ và phát hiện, xử lý sớm khi có dấu hiệu bùng phát dịch bệnh. (QUỲNH HƯƠNG)
* Trước tình hình nước lũ rút chậm, nhiều khu vực tại xã Trung Giã, TP Hà Nội vẫn bị chia cắt, cô lập, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) chỉ đạo Trung đoàn 141 tổ chức lực lượng bảo đảm hậu cần tại chỗ, phối hợp cùng địa phương triển khai các hoạt động cứu trợ, giúp dân.
Từ rạng sáng 11-10, cán bộ, chiến sĩ cùng hội viên Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Trung Giã và giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn B đã chuẩn bị hàng trăm suất ăn, chuyển đến tận tay người dân các khu vực bị cô lập; tổ chức khu vực ăn tập trung phục vụ những người dân đã di chuyển đến nơi an toàn. Bên cạnh bảo đảm hậu cần, Trung đoàn 141 tiếp tục phối hợp với các lực lượng tổ chức tiếp tế lương thực, nước uống, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ dọn vệ sinh môi trường, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. (TUẤN HÙNG-SONG HIẾU)

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312 phối hợp cùng hội viên Hội Phụ nữ xã Trung Giã (TP Hà Nội) dùng xuồng đưa cơm và nhu yếu phẩm tiếp tế nhân dân vùng bị cô lập. Ảnh: LÊ VŨ
* Ngay sau khi nước rút, ngày 11-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 575, Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) và Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã cơ động đến xã Dân Tiến (tỉnh Thái Nguyên) dọn bùn đất, vệ sinh môi trường. Trước đó, lũ lớn khiến xã Dân Tiến bị cô lập, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Các đơn vị Quân đội đã phối hợp khắc phục, thông tuyến, vận chuyển nhu yếu phẩm. Những ngày tới, các đơn vị tiếp tục giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất. (TUẤN HÙNG - MAI LUẬN)

Chiến sĩ Lữ đoàn 382, Quân khu 1 dọn bùn đất, vệ sinh Trạm Y tế xã Dân Tiến (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: HỒNG LUẬN
* Ngày 11-10, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) tiếp tục huy động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện thu gom rác trên các tuyến đường chính và các ngõ, ngách sâu; hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc, thu dọn vật dụng hư hỏng do ngập nước ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên sau trận lụt lịch sử. Trung tá Lê Đức Anh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209 cho biết, nhiệm vụ khẩn trương giúp đỡ người dân sau lũ được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 chỉ đạo xuyên suốt, với phương châm hành động “nước rút đến đâu, xử lý dọn dẹp đến đó”. Đơn vị xác định sẽ ở lại giúp địa phương cho đến khi hoàn tất công việc. (VĂN HIẾU)

Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) phun khử khuẩn tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: CHUNG NHẤT
* Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, chiều 11-10, Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 phương tiện đặc chủng và lượng lớn hóa chất khử khuẩn cơ động tại địa bàn phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên). Từ 13 giờ cùng ngày, các tổ công tác được chia thành 6 mũi, tiến hành phun khử khuẩn tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, cơ quan, công sở, khu dân cư và toàn bộ các tuyến đường bị ngập úng sau mưa lớn. Theo kế hoạch, Lữ đoàn tổ chức phun thuốc khử khuẩn liên tục, trước mắt tập trung tại phường Phan Đình Phùng, sau đó mở rộng ra các phường, xã khác của tỉnh Thái Nguyên. (THIỀU CHUNG - QUANG NHẤT)
* Tập trung lực lượng bảo đảm an toàn đê sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ
Ngày 11-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký Công điện số 7773/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc bảo đảm an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.
Theo đó, công điện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu. Thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác các tuyến đê, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những tuyến đê mà lực lượng tuần tra canh gác đê chưa thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời, duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê khi có sự cố, tình huống phát sinh. (ĐIỆP HÀ)
Tổng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất sau bão số 11 khoảng 7.050 tỷ đồng
Tính đến 17 giờ ngày 11-10, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất sau bão số 11 ở các địa phương ước tính khoảng 7.050 tỷ đồng. Cụ thể: Lạng Sơn thiệt hại 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng thiệt hại 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên thiệt hại 4.000 tỷ đồng.
Mưa lũ, sạt lở đất làm 1.577 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng; 230.197 nhà bị ngập (hiện vẫn còn 10.267 nhà bị ngập). Về nông nghiệp, 34.388ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.054 con gia súc, 701.389 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Về đê điều, xảy ra 56 sự cố tại các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (Thái Nguyên 8; Bắc Ninh 42; Hà Nội 6). Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25km, gồm: Tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên; đê tả, hữu sông Cầu; đê hữu sông Thương, tả sông Thương-Dương Đức, đê hữu sông Cà Lồ.
Về giao thông, hiện vẫn còn 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ và nhiều tuyến giao thông nông thôn bị ách tắc do sạt lở đất, nước ngập sâu. Cũng do nước lũ nên ngành đường sắt đã phải tạm dừng chạy tàu, phong tỏa khu gian Đa Phúc-Trung Giã, tuyến đường sắt Đông Anh-Quán Triều (Hà Nội-Thái Nguyên). Mưa lũ đã gây mất điện 549.915 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đến nay đã khôi phục, cấp điện trở lại cho 473.773 khách hàng, vẫn còn 76.142 khách hàng vẫn bị mất điện... (HƯNG THÁI)