Khẩn trương có biện pháp bảo vệ di tích Trạm Nam Chơn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan vừa kiểm tra thực địa tình trạng sạt lở tại di tích Trạm Nam Chơn (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương xác định nguyên nhân sạt lở, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp ứng phó trước mùa mưa năm nay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở VHTTDL tổ chức khảo sát địa chất, xây dựng phương án ổn định lâu dài, bảo đảm an toàn cho khu vực di tích.

Tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn và tính nguyên trạng của di tích Trạm Nam Chơn. Ảnh: danang.gov.vn

Tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn và tính nguyên trạng của di tích Trạm Nam Chơn. Ảnh: danang.gov.vn

Sở VHTTDL lập hồ sơ hiện trạng, đánh giá nguy cơ tác động đến các yếu tố gốc cấu thành di tích; nghiên cứu tích hợp các giải pháp bảo tồn vào quy hoạch phát triển khu vực, hướng đến mục tiêu bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử và phục hồi môi trường sinh thái ven biển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trước mắt, các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và đề xuất các phương án khả thi nhằm xử lý tình trạng xâm thực, trong đó đặc biệt lưu ý hiệu quả kỹ thuật, chi phí đầu tư, tính bền vững và tác động môi trường.

Thành phố thống nhất chủ trương triển khai giải pháp tạm thời để hạn chế diễn biến xấu; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án dài hạn mang tính căn cơ, bền vững nhằm bảo vệ trọn vẹn giá trị của di tích.

“Di tích Trạm Nam Chơn không chỉ là di sản lịch sử quý hiếm của thành phố mà còn là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - văn hóa. Việc bảo vệ nguyên trạng và cảnh quan của di tích là nhiệm vụ cấp bách, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu.

Trạm Nam Chơn có diện tích khoảng 14.272m², được xây dựng theo lối phòng thủ kiên cố với hai lớp tường thành, hào nước bao quanh và bốn cửa mở ra bốn hướng.

Công trình được thi công trên nền đất cát ven biển bằng kỹ thuật xếp đá không vữa, thể hiện rõ trình độ kỹ thuật và tư duy chiến lược quân sự của triều Nguyễn. Đây là một trong những công trình phòng thủ quân sự tiêu biểu còn giữ được gần như nguyên trạng từ thời Nguyễn.

NGỌC HÀ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/khan-truong-co-bien-phap-bao-ve-di-tich-tram-nam-chon-142132.html