Khám phá kiệt tác kiến trúc tôn giáo trên vùng 'đất Thánh' Tây Ninh

Tòa Thánh Tây Ninh được thiết kế mang hình dáng một con long mã nằm chầu uy nghi, đầu hướng về phía Tây với hai cái sừng vươn thẳng lên trời cao là tháp trống và tháp chuông ở hai bên.

Tòa Thánh Tây Ninh (phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành) là một công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo. Tòa Thánh Tây Ninh còn gọi là Tổ Đình, vì đây là nơi phát xuất của Đạo Cao Đài, là nơi đặt các cơ quan trung ương của Hội Thánh Cao Đài. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tòa Thánh Tây Ninh mang hình dáng một con long mã nằm chầu uy nghi, đầu hướng về phía Tây với hai cái sừng vươn thẳng lên trời cao là tháp trống và tháp chuông ở hai bên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tượng Phật ngự tòa sen và biểu tượng Thiên nhãn trước Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nghinh Phong Đài trên nóc Tòa Thánh với mái vòm theo kiểu thánh đường Hồi giáo. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cổng chính vào Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cổng vào của Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tháp Bát Quái Đài cao ba tầng, 8 cạnh theo mô hình bát quái của đạo Lão. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cờ Tam Thanh - Đạo kỳ của đạo Cao Đài được treo trước Tòa Thánh trong những ngày lễ của bổn đạo. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hàng cột hai bên Tòa Thánh mang dáng dấp của kiến trúc đình chùa Việt Nam, phần cửa thông gió trang trí biểu tượng Thiên nhãn, nghĩa là “mắt Trời," tượng trưng cho Thượng đế, tức Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Kiến trúc mái độc đáo của Tòa Thánh Tây Ninh là sự pha trộn giữa kiến trúc truyền thống Việt Nam với kiến trúc của thánh đường Hồi giáo và điện thờ của Đạo giáo. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kham-pha-kiet-tac-kien-truc-ton-giao-tren-vung-dat-thanh-tay-ninh/902358.vnp