Triều Tiên vừa 'lên án mạnh mẽ' cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ lãnh đạo nước này, cho rằng việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro là 'hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất', hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 4/1.
Trong khi Triều Tiên lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela, Thủ tướng Malaysia hối thúc Mỹ trả tự do cho ông Maduro.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/1, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có thông tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này trước đó cùng ngày.
Ngày 4/1, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, đồng thời chỉ thị mở rộng năng lực sản xuất lên khoảng 2,5 lần.
Triều Tiên tiếp tục có động thái quân sự mới khi phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Động thái diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm vũ khí, còn Hàn Quốc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao khu vực.
Triều Tiên thúc đẩy dự án xây dựng khu nhà kính Sinuiju, thể hiện nỗ lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân đầu năm 2026.
Con gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng cha mẹ vào viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn, để bày tỏ lòng thành kính đối với các nhà lãnh đạo quá cố.
Truyền thông Triều Tiên hôm nay (2/1) đã công bố hình ảnh Ju-ae, con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Cung điện Mặt trời Kusumsan, nơi đặt thi hài của ông và cụ nội của cô.
Con gái ông Kim Jong-un lần đầu cùng cha mẹ viếng Lăng Kumsusan, làm dấy lên đồn đoán về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho kịch bản kế nhiệm quyền lực thế hệ thứ tư.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa gửi thư động viên những binh lính được cử đi hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, khẳng định sự tham gia của họ trên chiến trường giúp củng cố 'liên minh bất khả chiến bại' giữa Bình Nhưỡng và Mátxcơva.
Hàn Quốc dự kiến dỡ bỏ lệnh chặn đối với khoảng 60 trang mạng của Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Sinmun và KCNA, nhằm cho phép người dân truy cập trực tuyến không giới hạn.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, kể từ ngày 30/12, người dân nước này có thể dễ dàng đọc báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - tại các cơ sở được chỉ định và thư viện công cộng lớn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới là vũ khí siêu mạnh, đóng vai trò phương tiện tấn công chính nhờ khả năng tập trung hỏa lực.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một nhà máy sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới và ca ngợi khả năng 'tiêu diệt kẻ thù' của phương tiện này, truyền thông nước này đưa tin ngày 30/12.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một cơ sở sản xuất vũ khí, nơi chế tạo các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ lớn 600 mm với thiết kế bệ phóng mới. Ông Kim khẳng định đây sẽ là vũ khí 'chủ lực' của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), có khả năng thực hiện cả các đòn tấn công thông thường lẫn hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng.
Ông Kim Jong Un kêu gọi một cuộc cách mạng trong việc nâng cấp hệ thống vũ khí pháo binh và cho biết hệ thống phóng tên lửa đa nòng sẽ được sử dụng với số lượng lớn để tấn công chiến lược.
Ngày 29-12, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát một cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, được tiến hành trước đó một ngày, trên vùng biển phía Tây của Triều Tiên.
Ngày 29/12, truyền thông Triều Tiên công bố, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo các vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, đồng thời kêu gọi phát triển lực lượng chiến đấu hạt nhân quốc gia một cách vô hạn và bền vững.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này – ông Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa vào ngày 28/12 nhằm khẳng định tính toàn vẹn của sức mạnh hạt nhân và khả năng phản công trước các mối đe dọa an ninh của đất nước.
Cuộc diễn tập diễn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực phản công của các đơn vị tên lửa tầm xa, cũng như xác minh độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, đồng thời kêu gọi phát triển bền vững lực lượng hạt nhân chiến lược, theo KCNA.
Ngày 29/12, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát một cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, được tiến hành trước đó 1 ngày trên vùng biển phía Tây của Triều Tiên.
Triều Tiên tiếp tục ghi nhận các hoạt động quân sự mới khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, trong bối cảnh Bình Nhưỡng chuẩn bị cho Đại hội quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.
Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa hành trình chiến lược trong đợt diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị tầm xa.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, nhấn mạnh quyết tâm phát triển 'không giới hạn' lực lượng tác chiến hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh chủ trương phát triển lực lượng chiến đấu hạt nhân 'không giới hạn và bền vững' sau khi trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa.
Ngày 28/12, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, đồng thời kêu gọi phát triển 'không giới hạn và bền vững' lực lượng chiến đấu hạt nhân của nhà nước.
Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa phòng không tầm xa mới thuộc hệ thống Pyongae-6, bắn hạ mục tiêu ở cự ly 200 km, được đánh giá tương đương S-400 của Nga và có tiềm năng mở rộng lên 400 km trong tương lai.
Theo báo cáo công bố ngày 28/12 của Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, năm 2025 ghi nhận số lượng hoạt động công khai nhiều nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong vòng 9 năm qua.
Triều Tiên đã công bố những hình ảnh hiếm hoi từ bên trong một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo Hwasong-11 – dòng vũ khí thường được xem là 'bản sao Iskander' của Nga.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/12 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm năm mới 2026, nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước là 'tài sản chung quý giá'.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 27/12 gửi thư chúc mừng năm mới 2026 tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm năm mới 2026, đánh giá mối quan hệ giữa hai nước là tài sản chung quý giá.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và xây dựng nhà máy mới nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến lược từ năm 2026.