Ka Hiên - 'thủ lĩnh' của người Mạ ở Đạ Huoai
Dưới chân núi Lú Mu, người uy tín Ka Hiên (dân tộc Mạ), thôn Phước Dũng, xã Đạ Huoai 2, là hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế và gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sinh ra và lớn lên tại buôn làng, từng trải qua những năm tháng sản xuất nông nghiệp bấp bênh với cây điều và chăn nuôi nhỏ lẻ, bà Ka Hiên thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, hạn chế trong tập quán canh tác truyền thống của đồng bào dân tộc Mạ. Từ thực tiễn ấy, bà Ka Hiên sớm nhận ra rằng, muốn thoát nghèo bền vững thì không thể giữ mãi lối sản xuất cũ.
Muốn thoát nghèo bền vững thì phải mạnh dạn đổi mới tư duy, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật và thị trường.
Bà Ka Hiên (dân tộc Mạ), thôn Phước Dũng, xã Đạ Huoai 2,
Sau những chuyến tham quan, học tập mô hình sản xuất tại các địa phương khác, bà Ka Hiên là một trong những người đầu tiên đưa giống chè cành về trồng xen canh dưới tán điều trên đất rẫy tại thôn Phước Dũng.

Bà Ka Hiên là người luôn có nhiều trăn trở để giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Cây chè được trồng xen canh dưới những tán sầu riêng cho hiệu quả kép về thu nhập cho bà con
Thời điểm đó, mô hình này gặp không ít khó khăn do điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác lâu đời. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và cách làm bài bản, vườn chè nhanh chóng cho hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo tiền đề quan trọng cho sự chuyển biến trong nhận thức sản xuất của người dân địa phương.
Bà Ka Hiên tâm sự về những ngày đầu trồng chè ở địa phương

Chị Ka Diệp, người dân thôn Phước Dũng là một trong những hộ gia đình có sự thay đổi rõ rệt về kinh tế sau khi chuyển đổi cây trồng tại địa phương
“Ban đầu, nhiều người trong buôn còn hoài nghi, bởi chưa ai từng trồng chè theo cách ấy. Nhưng chỉ sau vài năm, vườn chè phát triển tốt, cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ đó bà Ka Hiên làm gì là bà con mình nghe theo”.
Chị Ka Diệp, người dân thôn Phước Dũng
Tiếp nối thành công ban đầu, gia đình Ka Hiên mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích điều sang trồng sầu riêng, măng cụt, đầu tư hệ thống tưới tự động, kéo đường ống dẫn nước từ núi Lú Mu phục vụ sản xuất. Hơn 700 cây sầu riêng được trồng mới, trong đó phần lớn là giống Monthong cho năng suất, chất lượng cao.
Từ đây, mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành, đưa thu nhập của gia đình đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm, khẳng định hướng đi đúng đắn của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương.

Mô hình sản xuất chè đã từng được xem là "cú hích" để đưa bà con trong thôn thoát nghèo bền vững
Không dừng lại ở thành công của gia đình, bà Ka Hiên tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho bà con trong thôn và các khu vực lân cận. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang sầu riêng, cà phê, từng bước nâng thu nhập từ khoảng 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng mỗi năm.

Các hộ dân quanh vùng cũng chuyển đổi sang trồng cây chè dưới tán sầu riêng để tăng thu nhập cho gia đình
Trong bối cảnh những năm gần đây giá cà phê tăng cao, việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng linh hoạt tiếp tục giúp đời sống người dân ổn định và cải thiện rõ rệt.
Gia đình ông K’Gem, ông K’Hiêm ở thôn Lạc Hồng hay chị Ka Diệp, thôn Phước Dũng là những điển hình cho hiệu quả lan tỏa từ mô hình do người uy tín Ka Hiên hướng dẫn. “Từ chỗ e ngại thay đổi, đến nay các hộ này đã xây dựng được vườn cây cho thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo và vươn lên khá giả”, ông K’Gem chia sẻ

Các hộ dân quanh vùng nhận được sự hỗ trợ của gia đình bà Ka Hiên từ công việc đến những sinh hoạt đời thường

Bên cạnh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, bà Ka Hiên còn là chỗ dựa tinh thần của đồng bào trong đời sống cộng đồng với vai trò là người uy tín.
Là cựu chiến binh du kích và nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc (huyện Đam Rông cũ), bà luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền hai cấp gần đây, khi nhiều hộ dân lúng túng về hồ sơ giấy tờ, bà Ka Hiên đã cùng cán bộ thôn, xã trực tiếp tuyên truyền, giải thích, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, góp phần ổn định tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
Người uy tín Ka Hiên chia sẻ trách nhiệm của mình và gia đình trong vùng vùng ĐBDTTS
Song song đó, qua công tác MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ, bà Ka Hiên vận động xóa bỏ hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa mới.
Ông K’Hiêm, người dân thôn Lạc Hồng chia sẻ: “Việc gì khó trong thôn, bà Ka Hiên đều đứng ra cùng chính quyền giải thích cho dân hiểu. Bà làm vì cái chung nên bà con rất kính trọng”. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, những việc làm cụ thể, thiết thực của bà Ka Hiên đã tạo được niềm tin vững chắc trong cộng đồng.

Bà Ka Hiên đến tận nhà các hộ gia đình để vận động, làm công tác tư tưởng cho bà con
Đến nay, bà Ka Hiên là người uy tín tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định xã hội cơ sở và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ, bà Ka Hiên đã góp phần khẳng định vai trò là cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ở cơ sở.

Một vùng xã Đại Huoai 2 hiện nay được phủ xanh bởi những vườn cây ăn trái
Nội dung, ảnh: Ánh Nguyệt
Trình bày: Hoàng Anh
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ka-hien-thu-linh-cua-nguoi-ma-o-da-huoai-413328.html











