Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết hai bên đã có một cuộc thảo luận 'hiệu quả' tại Nhà Trắng về vấn đề trần nợ công, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng 'rất có khả năng' cơ quan của bà sẽ không thể đáp ứng được tất cả các nghĩa vụ của chính phủ nếu quốc hội không hành động để nâng hoặc đình chỉ trần nợ công vào đầu tháng 6.
Khi Mỹ đứng trước cuộc khủng hoảng trần nợ hồi năm 2011, chỉ số S&P 50 giảm hơn 16% trong khoảng 5 tuần. Nhưng đến cuối năm, chỉ số này đã phục hồi hoàn toàn.
Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã không thể đạt thỏa thuận trong cuộc đàm phán mới nhất về trần nợ công của Mỹ, khiến nước này có nguy cơ vỡ nợ chỉ trong 10 ngày nữa.
Khi hạn vỡ nợ 1/6 đang đến gần hơn, Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện phải đối mặt với áp lực từ một số đảng viên Dân chủ về việc viện dẫn Tu chính án thứ 14 để đơn phương tăng trần nợ công.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã chưa đạt được thỏa thuận về tăng trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD của chính phủ Mỹ, khi chỉ chưa tới 10 ngày nữa là Mỹ có nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, hai bên tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán.
Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy không đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ công, khi chỉ còn 10 ngày nữa để ngăn nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Các cuộc đàm phán trần nợ giữa Nhà Trắng và đảng Cộng hòa tiếp tục lâm vào bế tắc khi cả hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã không thể đạt được thỏa thuận trong ngày 22/5 (giờ địa phương) về biện pháp tăng trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD của chính phủ Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày để tìm ra giải pháp tránh vỡ nợ.
Theo Reuters , cổ phiếu thế giới rơi vào tình trạng căng thẳng, các hợp đồng tương lai ở Phố Wall không thay đổi khi những cuộc đàm phán về trần nợ của Mỹ bị đình trệ, đến gần thời điểm khủng hoảng.
Trường hợp chính phủ Mỹ vỡ nợ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khiến nhiều nước rơi vào 'cú sốc' kinh tế nghiêm trọng. Vỡ nợ sẽ làm xói mòn niềm tin toàn cầu vào hệ thống chính trị của Mỹ.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 22/5 trái chiều, khi các nhà đầu tư chờ các cuộc đàm phán về trần nợ giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội.
Trước thời điểm khả năng vỡ nợ có thể xảy ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy một lần nữa gặp trực tiếp tại Nhà Trắng vào tối 22-5 để nối lại các cuộc đàm phán xung quanh vấn đề trần nợ công.