Quân đội Hàn Quốc đã công bố danh tính binh sĩ tham gia ép buộc các nạn nhân quay và phát tán nội dung tình dục trong vụ bê bối 'phòng chat thứ N'.
Truyền thông Hàn Quốc cho hay Văn phòng Công tố quận Suwon vừa khởi tố nhà sư có liên quan đến 'phòng chat thứ N' của nước này.
Dư luận Hàn Quốc lại được thêm một lần sửng sốt và bất ngờ khi tiếp tục có thêm thông tin danh tính về một trong các quản trị viên của 'phòng chat thứ N'. Người này còn quá trẻ thậm chí chưa đủ tuổi vị thành niên.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều tài khoản trong 'phòng chat thứ N' đang cố nhờ các chuyên gia mạng xóa thông tin cá nhân để tránh bị cảnh sát sờ gáy.
AIM ra mắt vào năm 1997 và là một trong những dịch vụ chat miễn phí được sử dụng rộng rãi đầu tiên tron giai đoạn đầu của kỷ nguyên Internet.