Iran trừng phạt trả đũa Mỹ, Anh vì ủng hộ Israel

Ngày 2/5, Bộ Ngoại giao Iran công bố các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với 25 cá nhân và thực thể của Mỹ và Anh vì hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ nằm trong danh sách trừng phạt mới nhất Iran đưa ra. (Nguồn: Reuters)

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, các lệnh trừng phạt áp dụng đối với 7 người Mỹ, trong đó có Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt (SOCOM) Bryan P. Fenton, Phó đô đốc Brad Cooper, cựu chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân và Giám đốc Chương trình chống lại hạt nhân Iran Jason Brodsky.

Có 8 quan chức Anh bị áp đặt trừng phạt, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược quân đội James Hockenhull và Giám đốc Tình báo quốc phòng Adrian Bird.

Các thực thể bị áp đặt trừng phạt gồm công ty quốc phòng Lockheed Martin, General Dynamics Corporation và Skydio của Mỹ, cũng như lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đỏ cùng các công ty Elbit Systems, Parker Meggitt và Rafael UK của nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, các cá nhân và thực thể thuộc diện trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài khoản và giao dịch trong hệ thống tài chính và ngân hàng nước này, phong tỏa tài sản thuộc thẩm quyền của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng như cấm cấp thị thực và nhập cảnh.

Chiến sự ở Dải Gaza bùng phát sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023. Theo cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 34.568 người ở vùng lãnh thổ này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Trong khi đó, phía Israel ghi nhận có 1.170 người thiệt mạng. Iran ủng hộ Hamas song khẳng định không liên quan vụ tấn công ngày 7/10 năm ngoái.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-trung-phat-tra-dua-my-anh-vi-ung-ho-israel-269948.html