Thủ đô Moscow của Nga đã lọt vào danh sách 30 thủ đô tốt nhất về chất lượng không khí trong bảng xếp hạng thế giới năm 2020, Sputnik đưa tin.
Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới IQAir, Bangladesh và Pakistan có chất lượng không khí kém nhất ở châu Á năm 2020 dựa trên nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí.
Tổ chức IQAir của Thụy Sĩ thực hiện nghiên cứu đo đạc chất lượng không khí dựa vào nồng độ các hạt có hại cho phổi trong không khí.
IQAir cho biết Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức về ô nhiễm không khí phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế nhanh chóng.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn Báo cáo chất lượng không khí của IQAir năm 2020 cho thấy thành phố Nam Tangerang của Indonesia đứng đầu top 10 thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á, bên cạnh hai thành phố khác của nước này là Bekasi và Jakarta.
Bụi mịn vượt mức tiêu chuẩn của tổ chức Y tế thế giới WHO sẽ gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người ở mức báo động.
Trong năm 2020, nồng độ bụi mịn đo được ở 80% số quốc gia trên thế giới đã vượt mức giới hạn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Theo báo cáo của IQAir vừa công bố, việc nhiều nước đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần hoạt động giao thông vận tải và sản xuất trong nhiều tháng của năm 2020 đã giúp giảm nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình trên toàn thế giới, kể cả ở các thành phố lớn.
Nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm 2020 của Hà Nội tiếp tục vượt trên Bắc Kinh, theo một báo cáo chất lượng không khí toàn cầu.
Theo báo cáo của IQAir, công ty Thụy Sĩ chuyên đo lường chất lượng không khí dựa trên nồng độ bụi mịn PM2.5, thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2020.