IMF nâng tỷ trọng đô la Mỹ, đồng nhân dân tệ Trung Quốc

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 14/5 cho biết đã tăng tỷ trọng của đồng đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong việc xem xét các loại tiền tệ tạo nên giá trị của Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), một tài sản dự trữ quốc tế.

Hình ảnh Tiền giấy Nhân dân tệ của Trung Quốc và đô la Mỹ được chụp vào ngày 10/2/2020. Ảnh: Reuters

Hình ảnh Tiền giấy Nhân dân tệ của Trung Quốc và đô la Mỹ được chụp vào ngày 10/2/2020. Ảnh: Reuters

Đây là lần đánh giá đầu tiên kể từ khi đồng nhân dân tệ, gia nhập rổ tiền tệ vào năm 2016, đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế hóa tiền tệ của Bắc Kinh.

IMF đã nâng tỷ trọng tiền tệ của Mỹ lên 43,38% từ 41,73% và nhân dân tệ của Trung Quốc lên 12,28% từ 10,92%. Tỷ trọng của đồng euro giảm xuống 29,31% từ 30,93%, đồng yên Nhật giảm xuống 7,59% từ 8,33% và bảng Anh giảm xuống 7,44% từ 8,09%.

IMF cho biết trong một tuyên bố, ban điều hành của họ đã xác định tỷ trọng dựa trên diễn biến thị trường tài chính và thương mại từ năm 2017 đến năm 2021.

“Các giám đốc đồng tình rằng cả đại dịch COVID-19 và những tiến bộ trong Fintech đều không có bất kỳ tác động lớn nào đến vai trò tương đối của tiền tệ trong rổ SDR cho đến nay”, IMF cho biết.

Mặc dù giá trị của đồng nhân dân tệ đã giảm gần đây, nhưng nó đã tăng khoảng 2% so với đồng đô la kể từ năm 2016 và tăng giá khoảng 6% so với các đối tác thương mại lớn của nó.

Trong một tuyên bố ngày 15/5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách và mở cửa thị trường tài chính của mình.

Các trọng số cập nhật này có hiệu lực vào ngày 1/8/2022.

Diệu An (theo Reuters)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/imf-nang-ty-trong-do-la-my-dong-nhan-dan-te-trung-quoc-post446787.html