Thâm hụt thương mại Mỹ cao nhất từ đầu năm 2025
Thâm hụt thương mại Mỹ tăng 24,4% trong tháng 7, lên 88,6 tỷ USD, khi doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu máy tính, chip và thiết bị viễn thông để đầu tư AI.

Thâm hụt thương mại Mỹ tăng mạnh lên 88,6 tỷ USD trong tháng 7, mức cao nhất từ đầu năm 2025. Ảnh: Reuters.
Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 3/9, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ trong tháng 7 tăng 24,4% so với tháng trước, lên 88,6 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 2,8%, còn xuất khẩu giảm 2,1%.
Đáng chú ý, nhập khẩu nhóm hàng hóa tư bản tăng 11,4%. Nhóm này bao gồm máy tính và linh kiện, chất bán dẫn, thiết bị viễn thông nhưng không tính ôtô. Đây là mức tăng mạnh nhất của nhóm hàng này kể từ năm 1993, theo Bloomberg.
Mức thâm hụt thực tế thấp hơn một chút so với dự báo 90 tỷ USD của các chuyên gia được Reuters khảo sát. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng vẫn cho thấy cán cân thương mại đang chịu sức ép khi nhu cầu trong nước tăng mạnh nhưng một phần nhu cầu này được đáp ứng bằng hàng nhập khẩu.
Trong tháng 7, nhập khẩu tăng 2,8% lên 399,3 tỷ USD, trong khi xuất khẩu giảm 2,1% xuống 310,7 tỷ USD. Riêng nhập khẩu hàng hóa tăng 3,7%, lên 320,6 tỷ USD.
Làn sóng nhập khẩu thiết bị công nghệ phản ánh cuộc đua đầu tư vào AI đang diễn ra mạnh mẽ tại Mỹ, một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Trong những tháng gần đây, cán cân thương mại biến động đáng kể khi nhu cầu trong nước tăng cao, trong khi doanh nghiệp Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và điều chỉnh chuỗi cung ứng để ứng phó với những thay đổi về thuế quan.
Dù Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm bác bỏ nhiều mức thuế quan, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn sử dụng các cơ chế pháp lý khác để áp thuế. Mỹ áp mức thuế 50% lên hàng tỷ USD hàng hóa Canada, trong khi Ottawa đáp trả sau khi đàm phán thương mại đổ vỡ hồi tháng trước.
Nhập khẩu phụ kiện máy tính tăng thêm 6,6 tỷ USD, mức tăng lớn nhất từng được ghi nhận. Lượng máy tính, chất bán dẫn và thiết bị viễn thông nhập khẩu vào Mỹ cũng đồng loạt tăng.
Ở chiều ngược lại, giá trị các lô hàng công nghiệp xuất khẩu từ Mỹ, trong đó có dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí, giảm. Xuất khẩu vàng phi tiền tệ cũng đi xuống. Hoạt động thương mại trong nhóm hàng này đặc biệt biến động mạnh kể từ đầu năm ngoái.
Số liệu thương mại tháng 7 sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà kinh tế điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý III. Trước khi báo cáo được công bố, mô hình GDPNow của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta dự báo xuất khẩu ròng sẽ kéo giảm 1,34% khỏi tăng trưởng GDP quý III.
Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 7 tăng lên 106,4 tỷ USD, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 3/2025.
Xét theo từng đối tác, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Mexico tăng lên mức kỷ lục 27,5 tỷ USD. Nhập khẩu từ Mexico tăng tới 7 tỷ USD trong tháng, trong khi xuất khẩu sang nước này giảm 0,2 tỷ USD.
Trong khi đó, thâm hụt với Canada giảm 3,7 tỷ USD, xuống 3,2 tỷ USD. Hai nước vẫn đang vướng vào tranh chấp thương mại và Mỹ đã áp mức thuế cao đối với hàng hóa Canada. Wall Street Journal cho rằng những biến động về thuế quan, cùng việc đàm phán thương mại Mỹ - Canada không đạt kết quả, tiếp tục làm dòng chảy thương mại trở nên khó đoán.


