Huỳnh Đức và Minh Phương cùng đi tìm lời giải cho Đà Nẵng

Nhiều năm qua, hàng tiền vệ luôn là cơn đau đầu mà những người nắm cương vị HLV tại Đà Nẵng luôn tìm cách để giải quyết. Nhưng rồi cũng 'lực bất tòng tâm'.

Trận đấu gần nhất với CLB Hà Nội, Đà Nẵng dù được chơi trên sân nhà Hòa Xuân, song gần như không thể kiểm soát bóng và nhường hẳn thế trận cho đối thủ. Cũng nhờ điều đó, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm thoải mái triển khai lối chơi sở trường của mình và dễ dàng có được chiến thắng 4-0.

Tại sao CLB Đà Nẵng lại chơi bạc nhược đến như thế? Đó là câu hỏi mà không ít người đã đặt ra sau trận đấu. So với Hà Nội, các cầu thủ của Đà Nẵng có thâm niên chơi bóng tại V.League lâu hơn hẳn, đồng nghĩa với kinh nghiệm vượt trội. Nhưng trước những đàn em, SHB Đà Nẵng lại không thể chơi với thứ bóng đá của mình?

Sau Huỳnh Đức, đến lượt Minh Phương đau đầu vì hàng tiền vệ Đà Nẵng. Ảnh: Dương Nam.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hình ảnh đó là do đội bóng sông Hàn thiếu một người làm bóng thật sự chất lượng ở tuyến giữa.

HLV Nguyễn Minh Phương thừa nhận điều này trong buổi họp báo sau trận: “Rất khó để có thể tìm một tiền vệ kiến thiết thật sự chất lượng. Các đội bóng khác cũng chỉ có 1 hoặc 2 cầu thủ đáp ứng được điều đó, thậm chí một số đội còn không có. Kỳ chuyển nhượng vừa rồi, CLB Đà Nẵng đã thử việc rất nhiều cả cầu thủ nội lẫn ngoại, song không có ai. Chúng tôi có duy nhất Đặng Anh Tuấn chơi ổn ở vị trí đó, nhưng cũng chấn thương”, Minh Phương nói.

Đây không phải là vấn đề chỉ mới xuất hiện ở mùa giải năm nay mà những năm trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng rất đau đầu trong việc tìm ra người đủ tầm để thổi hồn vào những tình huống tấn công khi Minh Phương nói lời từ giã sân cỏ.

Tiếp lời, tân thuyền trưởng của Đà Nẵng đề cập đến điều này: “Khi tôi giải nghệ, anh Lê Huỳnh Đức cũng rất vất vả trong việc tìm kiếm một cầu thủ đủ sức để thay thế. Và đến tận ngày hôm nay, tôi cũng đang rơi vào viễn cảnh bất lực tương tự như vậy”.

Cơn sốt U23 Việt Nam tại Đà Nẵng chưa hạ nhiệt SVĐ Hòa Xuân của Đà Nẵng trong trân cầu tiếp đón Hà Nội chứng kiến số lượng khán giả đông nhất từ đầu mùa. Điều này cho thấy sức hút của cơn sốt U23 Việt Nam chưa hề hạ nhiệt.

Giai đoạn 1 của V.League 2018, nhân sự ở hàng tiền vệ Đà Nẵng bao gồm Minh Tâm, Anh Tuấn, Trọng Hóa và Tiến Dụng. Ngoài ra, HLV Minh Phương còn kéo Mạc Đức Việt Anh, vốn xuất thân từ vị trí hậu vệ vào chơi ở khu vực trung tâm. Riêng Anh Tuấn không thể thi đấu vì chấn thương.

Không có một người tổ chức tốt như Anh Tuấn, HLV Minh Phương thường xuyên đặt niềm tin vào Minh Tâm và Việt Anh. Bộ đôi này thiên về lối chơi của một “công nhân” ở tuyến giữa hơn là nhà “kiến thiết bóng”. Do đó, Đà Nẵng luôn phải chịu lép vế ở khu vực trung tuyến, ngoại trừ trận gặp Sài Gòn.

Quãng thời gian tới, cá nhân HLV Minh Phương sẽ rất đau đầu trong việc bố trí nhân sự cho hàng tiền vệ. Nhưng không còn cách nào khác, bản thân vị thuyền trưởng trẻ tuổi phải tạm hài lòng và tìm ra giải pháp tạm thời.

Đến khi kỳ chuyển nhượng vào giữa mùa mở cửa, SHB Đà Nẵng mới có thể lao vào tìm kiếm những cầu thủ phù hợp hơn cho khu trung tuyến, trước khi quay trở lại với giai đoạn 2 V.League 2018.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huynh-duc-va-minh-phuong-cung-di-tim-loi-giai-cho-da-nang-post835533.html