Huyện Quang Bình, Hà Giang: Ước thiệt hại do mưa lũ lên đến 38 tỷ đồng

Tính đến 16 giờ ngày 10.9, đã có 228 căn nhà Huyện Quang Bình, Hà Giang bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Trong đó, có 9 căn bị lũ quét cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; 219 hộ bị đất đá sạt lở vào nhà. Bên cạnh đó, gần 300 hécta lúa, hoa màu chìm trong biển nước.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Quang Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng chia cắt giao thông tại một số địa phương trên địa bàn huyện.

Hàng trăm hécta hoa màu bị nhấn chìm trong nước; hàng trăm căn nhà bị lũ cuốn trôi… Trước thực trạng đó, lãnh đạo huyện Quang Bình đã trực tiếp xuống chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền xã huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”.

Thiệt hại nặng nề

Báo cáo nhanh của UBND huyện Quang Bình cho thấy: Từ đêm ngày 8 đến sáng 10.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã xảy ra mưa rất to, gây ngập úng thiệt hạirất lớn về tài sản, vật nuôi, cây cối, hoa màu của Nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, một số hộ bị đất đá, nước lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà và có nguy cơ sạt lở cả một khu vực thôn, bản.

 Sạt lở đất, đá tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành (huyện Quang Bình) làm 5 nhà bị vùi lấp, nhiều hộ có nguy cơ mất nhà

Sạt lở đất, đá tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành (huyện Quang Bình) làm 5 nhà bị vùi lấp, nhiều hộ có nguy cơ mất nhà

Tính đến 16 giờ ngày 10.9, đã có 228 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, có 9 căn bị lũ quét cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; 219 hộ bị đất đá sạt lở vào nhà. Bên cạnh đó, gần 300 hécta lúa, hoa màu chìm trong biển nước. Hệ thống đường giao thông đã bị phá hủy, dẫn đến không thể lưu thông và chia cắt. Đến nay, có nhiều xã vẫn bị cô lập không thể di chuyển như, xã Nà Khương; Bản Rịa; Bằng Lang; Yên Hà, Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 38 tỷ đồng.

 Chủ tịch UBND huyện Quang Bình trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch UBND huyện Quang Bình trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai

Chia sẻ về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND huyện Đào Quang Diệu cho biết: Ngay sau khi hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại trên địa bàn, lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các xã, thị trấn huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, tổ chức động viên, thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu; huy động các lực lượng xung kích huyện và các phương tiện, máy móc tham gia khắc phục các tuyến đường giao thông và di dời người, tài sản Nhân dân đến nơi an toàn.

 Lực lượng chức năng và người dân chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

Lực lượng chức năng và người dân chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị và UBND các xã thị trấn bố trí 100% quân số cán bộ, công chức trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ để sẵn sàng tham gia hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra với tinh thần khẩn trương, kịp thời và an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Nhà nước.

 Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Đào Quang Diệu, đến thời điểm này, huyện đã chỉ đạo xã Yên Thành tổ chức di dời 33 hộ tại thôn Đồng Tâm có nguy cơ sạt lở ra khỏi khu vực an toàn. Trong đó, 14 hộ của thôn di dời ra ở tạm tại điểm trường tiểu học thôn Đồng Tiến; các hộ khác di dời đến nhà người thân ở tạm.

 Lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Chỉ đạo xã Tiên Yên tổ chức di dời 1 hộ tại thôn Yên Ngoan đến nơi an toàn khỏi nguy cơ sạt lở, ngập úng. Chỉ đạo xã Bằng Lang tổ chức di dời 38 hộ tại thôn Tiến Yên có nguy cơ sạt lở ra khỏi khu vực an toàn. Trong đó 11 hộ di dời ra ở tạm tại nhà văn hóa thôn và điểm trường Tiểu học thôn Tiến Yên; các hộ khác di dời đến nhà người thân ở tạm.

Thông tin về khắc phục tài sản, cây cối hoa màu, Chủ tịch UBND huyện cho biết: huyện đã chỉ đạo các lực lượng xung kích của huyện cùng với lực lượng “4 tại chỗ” của các xã, thị trấn tổ chức di dời tài sản, cây cối, hoa màu của Nhân dân đến những nơi an toàn, bảo đảm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Đồng thời tham gia khắc phục nạo vét đất đai, chằng néo nhà cả cho Nhân dân, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

 Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo lực lượng hỗ trợ di dời tài sản người dân đến nơi an toàn

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo lực lượng hỗ trợ di dời tài sản người dân đến nơi an toàn

“Hiện nay đối với các tuyến đường như, Quốc lộ 279; tỉnh lộ 183,178 và các tuyến đường do huyện quản lý đã bị phá hủy, hư hỏng nặng, ước thiệt hại trên 30 tỷ đồng, gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân. Do đó, huyện mong muốn UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá và có giải pháp hỗ trợ địa phương” – Chủ tịch UBND huyện Đào Quang Diệu đề nghị.

Sau đây là chùm ảnh công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Quang Bình:

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long và lãnh đạo huyện Quang Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long và lãnh đạo huyện Quang Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai

Trọng Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/huyen-quang-binh-ha-giang-uoc-thiet-hai-do-mua-lu-len-den-38-ty-dong-post389920.html