Huyện Gò Công Đông: Đoàn viên, thanh niên thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp, lập nghiệp, những năm qua, Huyện đoàn Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hỗ trợ ĐVTN; qua đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.GIÚP ĐV PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Trên địa bàn huyện Gò Công Đông hiện có khoảng 10.393 TN, tuổi từ 16-30, sinh hoạt tại 365 chi hội, câu lạc bộ (CLB), đội nhóm. TN trên địa bàn huyện có trình độ học vấn, có khả năng tiếp thu và ứng dụng nhanh nhạy các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong phát triển kinh tế và đời sống.

Huyện đoàn tổ chức cho ĐVTN, hội viên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình “Nuôi vịt Xiêm lai Pháp” của anh Võ Thanh Sang ở thị trấn Tân Hòa; đồng thời trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng.

Nhằm giúp ĐVTN, hội viên có điều kiện phát triển kinh tế và tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, mối liên kết về kinh tế giữa ĐVTN, hội viên có ý chí vươn lên, làm giàu chính đáng. Trong năm 2023, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Gò Công Đông đã ra mắt “CLB khởi nghiệp TN” cấp huyện tại xã Tân Đông.

CLB được thành lập với 7 thành viên, trong đó anh Đoàn An Sang, Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Tân Đông, chủ “cơ sở in ấn, điêu khắc đồ mỹ nghệ, quà lưu niệm Sang” được các thành viên tín nhiệm bầu là Chủ nhiệm CLB. Các thành viên còn lại là chủ các cơ sở sản xuất như: Cơ sở cơm cháy Tài Nguyên; cơ sở cơ khí; cơ sở mộc Hải Duy; cơ sở trồng rau sạch Đức.

CLB khởi nghiệp TN được thành lập nhằm thu hút ĐVTN, hội viên tham gia phát triển kinh tế, là nơi chia sẻ, giới thiệu nhiều kiến thức, kinh nghiệm nhiều vấn đề liên quan đến khởi nghiệp trên các lĩnh vực và các nguồn vốn vay hiện nay hỗ trợ TN phát triển kinh tế.

CLB duy trì sinh hoạt định kì hằng tháng và tiếp tục tuyên truyền, vận động TN tham gia phát triển hội viên mới, nghiên cứu triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả giúp ĐVTN, hội viên trên địa bàn xã phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Huyện đoàn Gò Công Đông tham quan mô hình “Nuôi cua đồng” của anh Huỳnh Công Chơn và trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 20 triệu đồng.

Theo đó, nhằm đồng hành, hỗ trợ và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các ĐVTN. Huyện đoàn - Hội LHTN huyện đã trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 20 triệu đồng cho anh Huỳnh Công Chơn, Bí thư Xã đoàn Bình Nghị, với mô hình “Nuôi cua đồng”. Chia sẻ về mô hình, anh Chơn cho biết: “Cua đồng là loại thủy sản rất được nhiều người ưa chuộng, sản lượng cua đồng trong tự nhiên ngày một ít đi, không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lớn.

Từ đó, tôi đã nghĩ ra ý tưởng và lựa chọn mô hình “Nuôi cua đồng” và nhân giống cua đồng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Tôi đã chủ động đi học hỏi từ nhiều nhà nông có kinh nghiệm lâu năm ở Đồng Tháp về kỹ thuật, cách lựa chọn con giống, phương pháp, điều kiện tự nhiên phù hợp để nuôi cua đồng. Sau 9 - 10 tháng, cua sẽ cho thu hoạch.

Chúng ta có thể lựa chọn những con cua cái to khỏe, đang có trứng nuôi tiếp để chúng sinh sản nhân giống cho vụ tiếp theo. Tôi rất cảm ơn Huyện đoàn quan tâm đến TN khởi nghiệp, với nguồn vốn được hỗ trợ, tôi sẽ nghiên cứu, nhân rộng mô hình để mang lại năng suất và thu nhập cao hơn”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG TN TRONG KHỞI NGHIỆP

Nhằm giúp ĐVTN nắm bắt những chủ trương, chính sách của huyện về công tác chăm lo, phát triển TN, hằng năm, UBND huyện, Huyện đoàn Gò Công Đông tổ chức “Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với ĐVTN”, đây là dịp để ĐVTN được lắng nghe, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nghề nghiệp, việc làm cho TN trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, Huyện đoàn còn tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt, tạo điều kiện để các TN đang tham gia sản xuất, kinh doanh trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng rau an toàn, kỹ thuật chăn nuôi thủy sản đến ĐVTN; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho ĐV, học sinh.

Về hỗ trợ cho ĐVTN khởi nghiệp, Huyện đoàn tổ chức trao vốn, hỗ trợ 8 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của TN, với tổng kinh phí hỗ trợ 152 triệu đồng. Hỗ trợ 3 dự án sáng tạo khởi nghiệp với tổng kinh phí 130 triệu đồng.

"Trong thời gian tới, Đoàn TN các cấp huyện Gò Công Đông tiếp tục quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội để phản ánh, đề xuất những giải pháp thích hợp với từng đối tượng TN. Thu hút TN tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập.

Tạo mọi điều kiện cho TN tiếp cận các nguồn vốn vay, giới thiệu việc làm cho TN, hạn chế thấp nhất tình trạng TN mất việc làm, giảm việc làm.

Việc hỗ trợ vốn vay cho TN khởi nghiệp, lập nghiệp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đến các địa phương trên toàn huyện là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong ĐVTN toàn huyện".

BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN GÒ CÔNG ĐÔNG VÕ THỊ MỴ NƯƠNG

Duy trì và tổ chức sinh hoạt “CLB Trang trại trẻ” mỗi quý 1 lần, “CLB khởi nghiệp TN” định kỳ hằng quý, 6 tháng tổ chức cho các thành viên cập nhật các chính sách, pháp luật về việc làm, cùng giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong quá trình sản xuất, chăn nuôi; huy động nguồn vốn vay cho thành viên có nhu cầu.

Ngoài ra, các thành viên còn tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, con giống cho những thành viên thiếu vốn sản xuất hoặc có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, chủ động giới thiệu các sản phẩm của thành viên CLB...

Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tổ chức chương trình trực tuyến “Tỏa sáng nghị lực Việt” - giao lưu, gặp gỡ TN tiêu biểu, doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc; tổ chức chương trình hỗ trợ vốn cho 4 TN yếu thế, 2 TN tín đồ tôn giáo trong lập thân, lập nghiệp, với tổng kinh phí 30 triệu đồng và tư vấn, giới thiệu việc làm cho ĐVTN, hội viên; tuyên dương 8 thủ lĩnh TN; giúp đỡ, hỗ trợ cho hơn 62 TN yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống với các hình thức đa dạng như: Hỗ trợ vốn, tư vấn nghề nghiệp, cây trồng, vật nuôi… với tổng kinh phí trên 135 triệu đồng.

Huyện đoàn Gò Công Đông tham quan mô hình “Nuôi cua đồng” của anh Huỳnh Công Chơn và trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 20 triệu đồng.

Thông qua các lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cơ sở hằng năm, các cuộc họp, hội nghị định kỳ, các buổi họp mặt, tọa đàm, đối thoại, Huyện đoàn thông tin các chính sách, quy định mới về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; hướng dẫn nghiệp vụ và các chương trình vay vốn ưu đãi để cán bộ Đoàn - Hội cơ sở nắm và thực hiện.

Bí thư Huyện đoàn Võ Thị Mỵ Nương đánh giá, việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm cho ĐVTN đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phát huy được vai trò của tuổi trẻ trong việc phát triển ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện các phong trào lớn của Đoàn, góp phần giúp TN ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.

Giải quyết việc làm cho nhiều lao động trẻ ở nông thôn, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Số TN được đầu tư vốn đa phần đều chí thú làm ăn, sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Có trên 85% TN có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế, đây là lực lượng nòng cốt, tích cực trong các phong trào hoạt động Đoàn - Hội ở cơ sở, đặc biệt là phong trào giúp nhau làm ăn.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202410/huyen-go-cong-dong-doan-vien-thanh-nien-thoat-ngheo-nho-von-vay-uu-dai-1023329/