Hợp tác xã nông nghiệp tích cực củng cố dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ đầu vào như giống, vật tư nông nghiệp, cày đất, tuốt lúa… và đảm bảo bao tiêu sau thu hoạch là những hoạt động đang được các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực thực hiện để đồng hành với thành viên trong sản xuất, góp phần nâng cao đời sống kinh tế hộ.

Các HTX nông nghiệp đang nỗ lực tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản. Trong ảnh: Sản phẩm của các HTX được giới thiệu tại hội nghị điển hình tiên tiến của tỉnh. Ảnh: MINH DUYÊN

Nâng chất sản xuất

Lúa cứng đòng cũng là lúc bà con lo đối phó với chuột cắn phá. Đồng hành cùng bà con, HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Tân Đông (TX Đông Hòa) tổ chức các đợt ra quân diệt chuột. Theo thống kê của HTX, trung bình mỗi năm HTX diệt từ 3.000-4.000 con chuột. Cùng với đó, HTX tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng để giảm chi phí chống hạn, chống lụt, tăng hiệu quả kinh tế. Theo ông Nguyễn Thanh Văn, Phó Giám đốc HTX này, từ năm 2020 đến nay, đơn vị chuyển diện tích trồng lúa khô hạn sang trồng đậu phộng, bắp, cỏ... Trong đó, cây đậu phộng tăng diện tích từ 1,2ha lên 4ha, thu về 21 triệu đồng/ha. Diện tích trồng cỏ và rau các loại cũng tăng từ 2ha lên hơn 8ha, tạo nguồn thức ăn ổn định, giàu dinh dưỡng cho chăn nuôi. Đối với diện tích trũng ngập trồng lúa 1 vụ bấp bênh, bà con chuyển đổi sang trồng sen lấy gương. Từ năm 2016 đến nay, diện tích trồng sen tăng từ 1ha lên 6ha. Bình quân mỗi sào sen thu hoạch khoảng 300-350kg gương tươi, với giá 10.000-15.000 đồng/kg, cho lãi khoảng 3,5-5triệu đồng/vụ, cao gấp 3-4 lần trồng lúa.

Không chỉ làm tốt công tác khuyến nông như HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Tân Đông, nhiều HTX nông nghiệp còn làm tốt các khâu cày đất, thu hoạch… giúp bà con giảm sức lao động trên đồng ruộng. Điển hình như HTX Nông nghiệp An Ninh Tây (huyện Tuy An). Hiện HTX có 10 máy gặt đập liên hợp, 6 máy thổi lúa, 5 máy tuốt lúa, 20 máy cày; đảm bảo 100% cơ giới hóa các khâu. Ông Nguyễn Hoàng Phố, Giám đốc HTX này, cho biết: Để đảm bảo đầu vào giúp bà con sản xuất hiệu quả, HTX không ngừng đầu tư kinh phí đổi mới công nghệ. Như dịch vụ cày đất, cách đây 10 năm, HTX có 12 máy cày bông sen và 3 máy cày 1 cầu. Những loại máy này công nghệ cũ, theo thời gian chất lượng đường cày giảm, mất từ 15-20 ngày mới hoàn thành toàn bộ diện tích lúa 2 vụ 393ha do HTX quản lý. Để nâng cao chất lượng, HTX mua thêm 5 máy cày kubota giúp cày sâu, đất tơi nhuyễn và rút ngắn thời gian xuống còn 7 ngày. Hay dịch vụ thu hoạch, năm 2007, HTX dùng 4 máy loại cũ mua nên chỉ đảm bảo gặt 56% diện tích toàn xã, về sau cải tiến bằng máy gặt kubota và máy gặt đập liên hợp, diện tích gặt đạt 100% với thời gian đảm bảo 15 ngày kịp lịch thời vụ cho vụ sau.

Tăng khả năng tiêu thụ

Theo ông Nguyễn Dư, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), trước kia bà con bóc vỏ đậu phộng, ép dầu chủ yếu bằng phương pháp thủ công nên tốn sức, chi phí và thời gian. Để tăng hiệu quả sản xuất, HTX đầu tư máy tách vỏ, máy ép dầu cùng hệ thống đóng chai tự động. Việc tự động hóa sản xuất không chỉ giúp bà con giảm sức lao động mà còn tạo ra sản phẩm có tính hàng hóa cao, hỗ trợ tiếp cận thị trường tốt hơn.

HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành (TX Đông Hòa) đầu tư sản xuất, xây dựng thương hiệu để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Để có sản phẩm gạo chất lượng cao Hòa Thành như hiện nay, HTX phải dành 3 năm xây dựng mô hình sản xuất tìm giống lúa phù hợp, đẩy mạnh cơ giới hóa, liên kết với hộ thành viên để có diện tích sản xuất ổn định theo quy trình kỹ thuật chuẩn. Khi có sản phẩm, HTX đầu tư bao bì mẫu mã, đăng ký thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua các kênh như hội chợ, hội nghị, các website bán hàng số…

“Hiện sản phẩm gạo chất lượng cao Hòa Thành được tạo ra từ nguồn giống Đài Thơm 8, sản xuất trên diện tích hơn 20ha của 100 hộ thành viên. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2022, được bán tại cửa hàng HTX, trên website của HTX là htxhoathanh.com cùng một số trang giới thiệu sản phẩm địa phương của tỉnh, của Liên minh HTX Việt Nam… Ngoài 2ha tự sản xuất, HTX đủ sức bao tiêu 50 tấn lúa/năm sau thu hoạch cho bà con”, ông Phạm Đức Hậu, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành khẳng định.

Cách đây 5 năm, các HTX nông nghiệp của tỉnh chỉ đảm nhiệm được đầu vào tức là quản lý sản xuất hiệu quả thông qua các hoạt động khuyến nông và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, các HTX bắt đầu tiếp cận đầu ra, tìm cách tăng khả năng tiêu thụ nông sản cho thành viên, tuy chưa đảm bảo bao tiêu 100%, song đây là nỗ lực đáng ghi nhận. Thời gian tới, cùng với nâng cao chất lượng hoạt động, các HTX tập trung vào các dịch vụ đầu ra, tăng khả năng bao tiêu nông sản cho bà con.

Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BẠCH VÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/306884/hop-tac-xa-nong-nghiep-tich-cuc-cung-co-dich-vu.html