Họp mặt kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam

Chiều ngày 22/3, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3) với chủ đề 'Công tác xã hội Việt Nam tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối'.

Đại biểu tham dự họp mặt ngày Công tác xã hội.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Lê Văn Nghiệm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; đại diện các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm.

Buổi họp mặt nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề cá nhân, cộng đồng và xã hội góp phần đem lại niềm vui và hạnh phúc cho Nhân dân. Đồng thời, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” và tinh thần tương trợ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại Trung tâm.

Đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm công tác xã hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, không ngững nâng cao chất lượng dịch vụ “công tác xã hội - vì hạnh phúc mọi người”.

Tại buổi họp mặt, đại diện các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đã chia sẻ những giải pháp, cách làm, mô hình hay trong công tác thiện nguyện, công tác khám chữa bệnh, vận động hỗ trợ cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và các cơ sở khác trong tỉnh.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 178 đối tượng (19 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật; 122 người thần kinh tâm thần; 24 người cao tuổi khuyết tật; 01 người từ 18 tuổi đang học phổ thông; 12 người khuyết tật đặc biệt nặng (vận động, trí tuệ, nhìn).

Đồng chí Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, nhân viên Trung tâm và các tổ chức, cá nhân; các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo trong thời gian qua đã đóng góp nhiều cho công tác xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Diễm kêu gọi các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh…

Dịp này, Sở Lao động - Thương binh xã Xã hội tặng giấy khen và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tặng biểu trưng cho 35 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng HĐND tỉnh tặng giấy khen và biểu trưng cho các tổ chức, cá nhân.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/hop-mat-ky-niem-ngay-cong-tac-xa-hoi-viet-nam-35868.html