Hợp lực để tăng trưởng 2 con số
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số đang đặt Đồng Nai trước yêu cầu phải tăng tốc khi chỉ còn gần 5 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2026. Hiện không còn nhiều thời gian để chần chừ khi các khó khăn, vướng mắc của thành phố đã được nhận diện rõ.
Đồng Nai có quy mô kinh tế lớn xếp thứ 4 của cả nước, muốn tăng tốc không thể chỉ trông đợi vào những động lực truyền thống. Dù công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư vẫn là những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế và tăng trưởng, nhưng dư địa để có thể bứt phá đang hẹp dần. Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, Đồng Nai phải tìm thêm động lực mới và đổi mới mô hình tăng trưởng.
Trong đó, thành phố cần khơi thông được nguồn lực bằng cách tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, nút thắt về quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính… Đồng thời, thành phố xử lý dứt điểm những việc tồn đọng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng Nai nên tăng tốc hơn nữa cho các công trình, dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng chiến lược để sớm hoàn thành đưa vào khai thác. Khu vực nào có hạ tầng giao thông kết nối tốt sẽ tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế.
Đồng Nai hiện có hàng trăm dự án đang triển khai. Việc xử lý nhanh các dự án tồn đọng cần được xem là một trong những việc phải làm ngay. Cụ thể, dự án vướng mắc về thủ tục thuộc thẩm quyền của thành phố thì giải quyết nhanh, vướng về cơ chế vượt thẩm quyền thì kiến nghị Trung ương tháo gỡ. Còn dự án chậm do nhà đầu tư cố tình kéo dài đợi thời cơ hoặc không có khả năng triển khai tiếp thì nên thu hồi để mời gọi các nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm, năng lực thực hiện.
Đồng Nai thuộc tốp đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, với 44 khu công nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, cũng cần nhìn lại các động lực tăng trưởng truyền thống. Xuất khẩu hàng hóa tiếp tục là thế mạnh, nhưng cần tăng tỷ trọng về dịch vụ, logistics, du lịch, tài chính. Thành phố tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa kết nối với DN lớn, DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Song song đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa sẽ tăng được giá trị gia tăng cho hàng hóa, thêm nguồn thu cho thành phố.
Trong thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Đồng Nai nên lựa chọn dự án công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách, tạo việc làm, thu nhập cao cho lao động và cộng sinh được nhiều DN trong nước.
Bên cạnh đó, động lực mới phải được tạo ra từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Không gian phát triển mới của Đồng Nai đòi hỏi liên kết vùng mạnh hơn nữa. Bởi hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay, logistics, khu công nghiệp và đô thị không thể phát triển theo địa giới hành chính. Do đó, kết nối với các cực tăng trưởng của khu vực phía Nam sẽ mở rộng thị trường, giảm chi phí và tạo thêm dư địa cho DN.
Tăng trưởng 2 con số không quá khó với Đồng Nai khi chính quyền cùng làm, cùng bàn, cùng tháo gỡ, cùng hưởng với DN và người dân.












