Hội thảo nhìn lại sau 1 năm thực thi Nghị quyết 98

Ngày 14-5, Học viện Cán bộ TPHCM cùng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề 'TPHCM sau 1 năm thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội'.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS-TS Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; TS Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam; PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào đạo, khoa học và công nghệ, giữ vị trí chính trị hết sức quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương, TPHCM luôn tiên phong thí điểm các cơ chế, chính sách mới; thực tiễn hóa các chủ trương, định hướng mới trước khi được triển khai thực hiện rộng khắp trong cả nước.

 Hội thảo khoa học "TPHCM sau 1 năm thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội", do Học viện Cán bộ TPHCM và Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam tổ chức

Hội thảo khoa học "TPHCM sau 1 năm thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội", do Học viện Cán bộ TPHCM và Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam tổ chức

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng đã điểm lại kết quả và những bất cập, tồn tại sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020; 5 năm thực Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Theo đồng chí, trước bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển thành phố trong thời gian tới là ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ, nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Do đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

“Nghị quyết 98 được xem là nghị quyết mới nhất, đầy đủ và toàn diện nhất với 44 cơ chế, chính sách trên 7 lĩnh vực khác nhau, dựa trên 3 nguyên tắc chính”, đồng chí nhấn mạnh và phân tích, đó là quy định các nội dung khơi thông tối đa các nguồn lực mà TPHCM hiện có để phát triển; phân cấp, phân quyền tối đa cho TPHCM chủ động, linh hoạt trong điều hành; cho phép thực hiện một số chức năng nhiệm vụ với quy trình, thủ tục rút gọn, ngoài hệ thống pháp luật chung áp dụng cho cả nước, giúp thành phố phát huy các lợi thế đặc biệt để vượt lên, bứt phá và phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khẳng định, hội thảo là dịp để đánh giá sau gần 1 năm đưa Nghị quyết 98 vào cuộc sống, nhìn nhận những công việc đã triển khai, cùng với một số vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi nghị quyết. Qua đó tập hợp các luận cứ khoa học giúp TPHCM triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 98, bao gồm các phần việc cụ thể như: Thực trạng triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố trong thời gian qua; phương hướng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm tính hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ và chính quyền thành phố, tính bền vững trong phát triển TPHCM trong bối cảnh mới...

 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chào mừng hội thảo

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu đề dẫn và định hướng hội thảo, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát đề nghị các đại biểu bàn luận những vấn đề đã, đang triển khai Nghị quyết mà nội dung đã được cụ thể hóa qua các nghị quyết chuyên đề mà TPHCM đã ban hành, cùng với những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, mang tính chiến lược nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng và thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù của TPHCM trong thời gian tới.

Trọng tâm là các vấn đề: Thành phố tập trung phối hợp bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; phổ biến, quán triệt Nghị quyết 98, Chỉ thị 27 của Thành ủy đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các hội nghị, hội thảo do thành phố chủ trì; xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2024 theo Kết luận của Thành ủy và HĐND TPHCM.

Cùng với đó, tham mưu, trình Ban Chỉ đạo cấp thành phố ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2024 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo trong giám sát, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98; tập trung triển khai 24 nghị quyết đã được HĐND TPHCM thông qua và 5 quyết định của UBND TPHCM. Ngoài ra, đề xuất các giải pháp xây dựng, trình các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM và ban hành các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM.

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoi-thao-nhin-lai-sau-1-nam-thuc-thi-nghi-quyet-98-post739733.html