Hội thảo khoa học 'Giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong giảng dạy lý luận chính trị'
Ngày 15-5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề 'Giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong giảng dạy lý luận chính trị'. Dự Hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện trung tâm chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo khoa học.
Hội thảo đã nhận được 17 tham luận xung quanh vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy và tuyên truyền, giáo dục về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Trong đó, nhiều tham luận đề cập đến các vấn đề thời sự, như: Sự cần thiết tăng giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao kỹ năng thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư qua giảng dạy phần học kỹ năng lãnh đạo, quản lý; giá trị và ý nghĩa phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay; giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong giảng dạy phần học Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Quản lý hành chính nhà nước…

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học.
Trước những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, khi các giá trị đạo đức truyền thống đang phải cạnh tranh gay gắt với những giá trị thực dụng, khi mạng xã hội trở thành “diễn đàn mở", thì việc giữ gìn, phát huy đạo đức cách mạng càng có ý nghĩa sống còn. Hội thảo một lần nữa khẳng định: Không có đạo đức, quyền lực sẽ tha hóa. Không có đạo đức, năng lực sẽ bị lạm dụng. Không có đạo đức, tổ chức sẽ rệu rã. Chính vì vậy, xây dựng đạo đức cách mạng - mà cụ thể là thấm nhuần và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” - là sợi dây nối kết giữa lý tưởng và hành động, giữa Đảng và nhân dân, giữa hiện tại và tương lai dân tộc...