Hồi sinh HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Quao

Tưởng chừng phải giải thể, nhưng nhờ sự năng động, sáng tạo, dám đương đầu với mọi khó khăn của người lính Cụ Hồ, cũng như sự hậu thuẫn của tập thể lãnh đạo xã Hàm Trí, trực tiếp là Hội Nông dân xã nên HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Quao hồi sinh mạnh mẽ.

Bảng hiệu của HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Quao

Bảng hiệu của HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Quao

Bờ vực giải thể

HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Quao (HTX Sông Quao) được thành lập năm 2014, thời điểm xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc về đích nông thôn mới. Từ đó đến năm 2022, trải qua hai lần thay đổi Chủ nhiệm HTX, nhưng vẫn không hoạt động hiệu quả, rồi bất động. Ông Trần Văn Lũy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Trí, cơ quan phối hợp, hỗ trợ HTX Sông Quao phát triển cho biết: "Trước đây HTX hoạt động kém hiệu quả, có nhiều nguyên nhân, trong đó xã viên ít, thiếu niềm tin vào HTX; bộ máy quản lý chưa đồng bộ, chủ yếu còn kiêm nhiệm nên yếu về năng lực quản lý điều hành, cộng thêm vấn đề về chính sách đãi ngộ hạn chế nên cán bộ chưa nhiệt tình trong công tác…". Nay xã Hàm Trí tiếp tục phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao theo tinh thần Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Do vậy bắt buộc cấp xã phải đạt 19 tiêu chí, trong đó có nhóm nội dung kinh tế và tổ chức sản xuất theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Chủ nhiệm HTX Sông Quao Trần Quốc Tuấn.

Chủ nhiệm HTX Sông Quao Trần Quốc Tuấn.

 Ông Tuấn trao đổi giống lúa mới với nông dân

Ông Tuấn trao đổi giống lúa mới với nông dân

Thăm ruộng bắp với ông Ngô Văn Thường ở thôn Dân Hòa.

Thăm ruộng bắp với ông Ngô Văn Thường ở thôn Dân Hòa.

Theo đó, như một điều kiện tiên quyết, Hàm Trí quyết tâm đưa HTX Sông Quao "hồi sinh". Cuộc tìm kiếm người làm chủ nhiệm mới cho Sông Quao bắt đầu. Nhưng người ấy phải là người năng động, sáng tạo, dám làm dám chịu, không bó tay, không ngồi chờ, không khuất phục trước khó khăn. Qua rà soát trên địa bàn xã, có Đại úy Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1983, người là biên chế của Lữ đoàn công binh Quân khu 7 do hoàn cảnh gia đình nên phục viên về địa phương là phù hợp. Với bản chất của người lính Cụ Hồ, ở bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn tích cực đóng góp hết sức mình cho quê hương, đất nước. Chính vì vậy, sau khi rời quân ngũ năm 2022, nhân dân thôn Phú Thái bầu anh làm xóm trưởng kiêm Chi hội phó Hội Nông dân, Chi hội phó Hội Cựu chiến binh thôn, rồi bây giờ làm Chủ nhiệm HTX Sông Quao.

Nông dân tham gia mô hình "bắp giống bố mẹ" thu hoạch bắp.

Nông dân tham gia mô hình "bắp giống bố mẹ" thu hoạch bắp.

Hồi sinh mạnh mẽ

HTX Sông Quao hiện đóng chân ở thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, có 11 thành viên, với 42 xã viên, vốn điều lệ ban đầu là 200 triệu đồng. Cũng hoạt động như trước đây, chủ yếu là sản xuất, canh tác các loại cây trồng, cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và thu mua tiêu thụ các loại nông sản. Mục tiêu là phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống các thành viên, hộ xã viên. Tổ chức tiếp cận với các tổng công ty, xí nghiệp đầu mối cung cấp vật tư phục vụ sản xuất để HTX Sông Quao làm đại lý trực tiếp bán trả chậm cho thành viên, hộ xã viên và nông dân trong và ngoài xã với giá rẻ không qua nhiều trung gian. Phối hợp ngành chuyên môn tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Năng suất bắp cao mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Năng suất bắp cao mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Mới đi vào hoạt động chưa bao lâu, sau nhiều năm lay lắt, bất động, nay đã đón nhận nhiều tin vui. Nổi bật là mô hình bắp giống, triển khai trong vụ đông xuân cuối năm qua. Với mỗi hộ tham gia mô hình thu về bình quân 4 – 5 triệu đồng/sào đã trừ chi phí sau khi Công ty TNHH Sygenta Việt Nam, nơi phối hợp với HTX cung cấp miễn phí giống và 50% tiền thuốc cho nông dân, thu mua lại với giá 14.000 đồng/kg. Ông Tuấn cho biết: Tất cả HTX Sông Quao mừng vô kể, nhất là những thành viên chính như chúng tôi. Bởi để có được thành công ấy là cả một nỗ lực không mệt mỏi của cả HTX. Vì lúc triển khai mô hình không hộ nào dám tham gia do trước đây cũng có một công ty về đầu tư sản xuất giống bắp này nhưng thất bại. Họ “bỏ của chạy lấy người” để lại nông dân bơ vơ với khoản nợ tiền phân, thuốc. Chúng tôi phải vận động nông dân nhiều lần, đến độ phải đem “tài sản” là phân, thuốc của HTX ra cam kết, “nếu thất bại thì nông dân không phải trả tiền phân thuốc cho HTX”. Vậy mà nhiều người vẫn lo sợ, lúc đầu tham gia 60 ha, sau họ từ chối còn lại 33 ha. Số diện tích tham gia này là của 16 hộ xã viên và các hộ nông dân khác ở các xã lân cận như Thuận Hòa, Hàm Phú. Trong đó gia đình ông Tuấn tham gia 9 sào, sau khi trừ chi phí, bao gồm tiền thuê nhân công còn lợi nhuận 34 triệu đồng, ông Tuấn cho biết thêm.

Với hộ xã viên Ngô Văn Thường, ở thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, lúc đầu do dự không muốn tham gia, sau đó tham gia 6 sào. Ông chia sẻ, cách đây khoảng 10 năm, có một công ty về làm việc với Hội Nông dân xã, rồi cũng triển khai trồng bắp giống. Nhưng họ không có kinh nghiệm, trồng vào đúng mùa mưa, nông dân thì không có kinh nghiệm lại không được quan tâm hướng dẫn kỹ thuật trồng nên không mang lại hiệu quả, công ty ấy đã bỏ mặc chúng tôi. Nhưng lần này cho năng suất cao, sau khi trừ hết chi phí lời được 30 triệu đồng/6 sào, cao hơn cả trồng lúa, dưa, bắp thương phẩm.

Ngoài bắp, mô hình trồng lúa mới cũng mang lại năng suất cao. Nhiều hộ nông dân khi tạm ứng trước phân, thuốc, giống của HTX Sông Quao đều vui mừng chia sẻ, mua giống, phân, thuốc rẻ hơn các đại lý khác và yên tâm. Vì ở đây lấy phân, thuốc, giống của các nhà sản xuất uy tín và trước khi bán cho nông dân thì ông Tuấn thử nghiệm trên ruộng nhà mình phòng ngừa giống xấu hoặc phân bón giả. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh - thôn Phú Thái vừa thu hoạch xong trà lúa OM18 năng suất cao do HTX cung cấp phân, thuốc vui mừng trò chuyện với ông Tuấn. Bà nói, tới đây bà phá vườn thanh long hơn 1 ha để trồng lúa và dặn ông Tuấn để lại phân, giống cho bà. Nhiều hộ khác đã liên hệ với ông Tuấn đăng ký trồng bắp giống vụ tới. Ông Tuấn chia sẻ: Vụ bắp giống tới đây tăng thêm 29ha, chúng tôi đang làm hồ sơ. Dù vậy, ông mong muốn thêm nhiều người quan tâm tham gia, vì năng suất và giá thành cao giải quyết được đói nghèo...

Ông Huỳnh Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Hàm Trí cho biết, xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu nên đặc biệt quan tâm đến HTX Sông Quao. Thời gian qua xã đã nỗ lực hỗ trợ HTX hồi sinh theo Luật HTX. Đây cũng là kết quả thành công của xã trong thành lập HTX theo tinh thần Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hướng đến nhân rộng, đổi mới sản xuất theo hướng tập trung, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và đối tác kinh tế khác trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc, HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Quao là 1 trong 34 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Trong đó có 16 HTX thanh long liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với diện tích khoảng 479 ha.

NINH CHINH

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/hoi-sinh-htx-dich-vu-nong-nghiep-song-quao-123303.html